
Toàn cảnh phiên chất vấn - Ảnh: HĐND TP
Sáng 9-7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm.
Dự án vành đai 1 "trượt dài", lỡ hẹn nhiều lần

Đại biểu Duy Hoàng Dương - Ảnh: HĐND TP
Chất vấn về tiến độ dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đại biểu Duy Hoàng Dương (tổ đại biểu số 24) cho biết tuyến đường trên được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 với số vốn hơn 7.800 tỉ đồng. Theo ông Dương, dự án này được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên đã "trượt dài", lỡ hẹn nhiều lần.
"Vào kỳ họp thứ 14 và kỳ họp thứ 20 chúng ta đã chất vấn 2 lần, giám đốc ban quản lý dự án, lãnh đạo các địa phương đã cam kết triển khai thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý 1-2025 và quý 2-2025 sẽ triển khai dự án và hoàn thành trong năm nay.
Tuy nhiên theo báo cáo mới nhất của UBND TP, việc triển khai thực hiện cho đến nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Qua quá trình chúng tôi theo dõi, tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm" - ông Dương nêu thực tế.
Ông Dương đề nghị UBND TP Hà Nội làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết cuối cùng của TP về thời gian hoàn thành tuyến đường vành đai 1.
Điều hành buổi chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - chủ tịch HĐND TP Hà Nội - cho biết đối với dự án này, trước đây chủ tịch UBND quận Đống Đa và UBND quận Ba Đình (cũ) đã cam kết giải phóng mặt bằng muộn nhất trong quý 2-2025, và các công việc sẽ hoàn thành trong năm.
Để làm rõ tiến độ thực tế, ông Tuấn yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội trả lời câu hỏi của đại biểu Duy Hoàng Dương.
Sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 4-2025?

Ông Nguyễn Phi Thường - giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - trả lời chất vấn - Ảnh: HĐND TP
Trả lời, ông Nguyễn Phi Thường - giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết về tiến độ của dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), tại kỳ họp thứ 20, TP đã rất quyết tâm khi 2 chủ tịch quận lúc đó đã cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên về tình hình hiện tại, ông Thường cho biết đây là dự án kéo dài và phức tạp, nhất là giải phóng mặt bằng.
"Tổng thể có 1.981 hộ dân phải giải phóng mặt bằng, sau khi có cam kết, quyết tâm, TP chỉ đạo rất quyết liệt. Kết quả thực hiện khá tích cực, có những chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên đạt được như mong muốn hoàn thành trong quý 2 thì chưa được như mong muốn" - ông Thường nói.
Báo cáo thêm, ông Thường cho biết hiện trong 1.981 hộ, TP đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho 1.297 hộ, chiếm 2/3; thu hồi mặt bằng được 633 hộ, chiếm hơn 1/3, chậm hơn so với những gì đã hứa.
Đến nay theo ông Thường, 3 phường đã hứa và quyết tâm trong quý 4-2025 sẽ phấn đầu hoàn thành giải phóng mặt bằng liên quan tới dự án trên.
"Chúng tôi đã thực hiện rào chắn, cắt điện nước để giải phóng mặt bằng. Với biện pháp này, quận Đống Đa (cũ) thu hồi được 50 hộ, quận Ba Đình (cũ) thu hồi 129 hộ. Tuy nhiên tình hình rất phức tạp, hiện 3 phường mới nhận hơn 400 đơn thư của người dân" - ông Thường nói.
Dự án vành đai 1 có tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỉ đồng cho 2,2km từ Hoàng Cầu tới Voi Phục. Tuyến vành đai 1 là trục chính đô thị kết nối từ đông sang tây, đi qua khu vực trung tâm của Hà Nội gồm phố Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng chiều dài 7,2km.
Nếu hoàn thành đoạn tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục, đây sẽ là vành đai đầu tiên của Hà Nội được khép kín.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận