Lộ diện đối thủ lớn nhất của ông Netanyahu trước thềm bầu cử

Chỉ còn vài tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot đang nổi lên là đối thủ đáng gờm nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

 - Ảnh 1.

Chân dung ông Gadi Eisenkot - Ảnh: REUTERS

Uy tín ông Netanyahu suy giảm

Theo Hãng tin AFP ngày 26-6, dựa trên các cuộc thăm dò dư luận, đảng trung dung mới của ông Eisenkot mang tên Yashar! (tiếng Do Thái có nghĩa là "thẳng thắn") đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau Đảng Likud của ông Netanyahu.

Israel sẽ phải tổ chức bầu cử Quốc hội chậm nhất vào ngày 27-10, với nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 20-10.

Dù cả Đảng Likud lẫn Yashar! đều chưa thể giành đa số ghế, nhiều nhà phân tích nhận định Yashar! có lợi thế hơn trong việc thành lập chính phủ liên minh nhờ có thể hợp tác với nhiều đảng thuộc các khuynh hướng chính trị khác nhau.

Đà đi lên của ông Eisenkot diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu đối mặt với nhiều sức ép.

Dư luận Israel ngày càng bất mãn với cuộc chiến nhằm vào Iran do Israel và Mỹ phát động từ cuối tháng 2, đặc biệt sau khi Israel không được tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Washington và Tehran.

Một cuộc khảo sát của Đại học Hebrew ở Jerusalem cho thấy hơn 92% người Israel cho rằng Iran mới là bên giành phần thắng trong cuộc xung đột, trong khi tỉ lệ ủng hộ ông Netanyahu làm thủ tướng đã giảm từ 40,5% hồi đầu tháng 3 xuống còn 29,4% vào tháng 6.

Những chỉ trích liên quan đến các lỗ hổng an ninh dẫn đến vụ tấn công ngày 7-10-2023 của lực lượng Hamas vào miền nam Israel cũng tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế chính trị của ông.

Cựu tướng cứng rắn nhưng tạo được sự đồng cảm

Ông Eisenkot, 66 tuổi, từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel giai đoạn 2015 - 2019 và chỉ bước vào chính trường từ năm 2022. Dù được xem là chính trị gia trung dung, quan điểm an ninh của ông lại không hề mềm mỏng.

Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc chiến với Hezbollah tại Lebanon năm 2006, ông là người xây dựng "Học thuyết Dahiyeh" - chiến lược sử dụng hỏa lực áp đảo, kể cả phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự tại những khu vực bị cho là nơi lực lượng vũ trang hoạt động, nhằm tạo sức răn đe.

 - Ảnh 3.

Ông Gadi Eisenkot tham dự một hội nghị về chính quyền địa phương tại Tel Aviv ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Mới đây, ông tiếp tục cho rằng quân đội Israel phải được tự do tấn công Hezbollah ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Lebanon và chỉ trích lệnh ngừng bắn do Mỹ thúc đẩy đã làm hạn chế khả năng tác chiến của quân đội Israel.

Ông Eisenkot cũng phản đối việc tái lập các khu định cư Do Thái tại Dải Gaza, nhưng đồng thời cho rằng giải pháp hai nhà nước hiện không còn phù hợp sau vụ tấn công ngày 7-10-2023 của lực lượng Hezbollah nhằm vào miền nam Israel.

Truyền thông Tel Aviv cho biết ông từng phản đối các phương án tấn công phủ đầu nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng chỉ nên sử dụng biện pháp quân sự khi Israel đối mặt với mối đe dọa sống còn và trực tiếp.

Bên cạnh lập trường chính trị, ông Eisenkot còn nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng khi con trai và hai người cháu của ông đều thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza.

Trong khi đó, con trai của ông Netanyahu sống ở nước ngoài từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 10-2023 và không tham gia đơn vị chiến đấu.

Ông Eitan Shamir, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Begin-Sadat thuộc Đại học Bar-Ilan, nhận xét: "Ông ấy tạo cảm giác là một con người chân thật. Eisenkot rất dễ mến, không giống một chính trị gia, mà giống một người bình thường - có thể là hàng xóm hoặc đồng nghiệp của bạn. Ông ấy không quá bóng bẩy và khiến mọi người cảm thấy dễ đồng cảm".

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng cuộc đua vẫn còn rất khó đoán. Ngoài ông Eisenkot, cựu Thủ tướng Naftali Bennett cũng được xem là ứng viên tiềm năng.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định ông Netanyahu vẫn có thể tạo nên màn lội ngược dòng, nhờ kinh nghiệm chính trị dày dạn và khả năng tập hợp liên minh - điều đã nhiều lần giúp ông vượt qua những thời điểm tưởng chừng bất lợi nhất.

 - Ảnh 4.Thủ tướng Israel hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, gian lận

Ngày 1-12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra hầu tòa, lần đầu tiên kể từ khi ông đề nghị Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá trong vụ xét xử tham nhũng kéo dài nhiều năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất