Ông Netanyahu: Israel phải tự chế tạo vũ khí, giảm phụ thuộc Mỹ

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Israel tăng tốc tự chủ quốc phòng, trong bối cảnh thỏa thuận viện trợ quân sự 3,8 tỉ USD/năm của Mỹ sắp hết hạn.

Ông Netanyahu muốn Israel phải tự chủ hơn về quốc phòng, giảm lệ thuộc Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 23-6, phát biểu trước các sĩ quan dự bị tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel cần phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước để bảo đảm an ninh lâu dài.

"Tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được - và những gì tôi đã góp phần bảo đảm trong nhiều năm qua - từ những người bạn Mỹ. Nhưng hôm nay tôi muốn nói rằng: chúng ta cần một hệ thống sản xuất vũ khí độc lập của riêng mình. Chúng ta phải tự chế tạo vũ khí", ông nói.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng việc tăng cường tự chủ quốc phòng là yêu cầu cấp thiết, trong bối cảnh nước này vẫn đang đối đầu với Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực.

"Chúng ta đang đối đầu với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Chúng ta đã giáng cho họ những đòn mạnh. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng kết quả phụ thuộc vào sức mạnh của chúng ta. Vị thế của Israel trong 30 năm tới sẽ phụ thuộc vào sức mạnh đó", ông Netanyahu phát biểu.

Ông cũng cho rằng Israel cần "thoát khỏi sự phụ thuộc", tiếp tục đầu tư công nghệ và đào tạo thêm các thế hệ chỉ huy quân sự mới nhằm củng cố vị thế chiến lược trong tương lai.

Theo số liệu của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR), kể từ khi lập quốc vào năm 1948, Israel đã nhận hơn 300 tỉ USD viện trợ kinh tế và quân sự từ Mỹ sau khi điều chỉnh theo lạm phát, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác nhận được từ Washington kể từ năm 1946.

Hiện Israel nhận khoảng 3,8 tỉ USD viện trợ quân sự mỗi năm theo thỏa thuận kéo dài 10 năm giữa hai nước. Thỏa thuận được ký năm 2016, có hiệu lực từ năm 2019 và sẽ hết hạn vào năm 2028.

Phần lớn số tiền này được sử dụng để mua sắm vũ khí từ các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ và chiếm khoảng 15% ngân sách quốc phòng của Israel.

Tuần trước, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết khoảng hai phần ba số vũ khí phòng thủ được sử dụng để bảo vệ Israel trong những tháng gần đây là do Mỹ sản xuất và được tài trợ bằng tiền thuế của người dân Mỹ, cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể của Tel Aviv vào nguồn hỗ trợ từ Washington.

Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Israel đầu tháng 6 thông báo đã khởi động các cuộc đàm phán chính thức với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một khuôn khổ hợp tác an ninh mới kéo dài 10 năm nhằm thay thế thỏa thuận hiện tại.

Theo các quan chức hai nước, mục tiêu của các cuộc đàm phán là từng bước chuyển đổi mối quan hệ từ mô hình viện trợ truyền thống sang một quan hệ đối tác an ninh mang tính tương hỗ hơn.

Dù Mỹ vẫn là đồng minh thân cận nhất của Israel, quan hệ giữa hai bên đã xuất hiện nhiều bất đồng trong những năm gần đây liên quan đến các cuộc xung đột ở Gaza, Lebanon và Iran.

Châu Âu có thể sớm phải thay thế vũ khí chủ chốt của Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với thách thức cấp bách trong việc thay thế các năng lực quân sự và vũ khí do Mỹ cung cấp, trong bối cảnh Washington cân nhắc giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Phát biểu ngày 23-6, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cảnh báo việc Mỹ có thể điều chuyển các năng lực quân sự chiến lược sang khu vực khác sẽ tạo ra những khoảng trống lớn về quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo vệ tinh và không gian.

Ông cho rằng nếu không nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống này, châu Âu có thể tạo cơ hội để Nga gia tăng sức ép an ninh. Theo ước tính của Viện Kinh tế thế giới Kiel (Đức), EU có thể phải chi khoảng 570 tỉ USD để thay thế các năng lực chiến lược của Mỹ.

EU dự kiến công bố các phương án xây dựng thị trường quốc phòng chung vào tuần tới.

Ông Netanyahu muốn Israel phải tự chủ hơn về quốc phòng, giảm lệ thuộc Mỹ - Ảnh 2.Israel lên kế hoạch giảm viện trợ quân sự từ Mỹ về 0

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn Israel từng bước chấm dứt phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ trong vòng một thập kỷ tới, giữa lúc quan hệ giữa hai nước đối mặt áp lực ngày càng lớn từ dư luận Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất