20/12/2015 17:13 GMT+7

Lở đất ở Trung Quốc, 22 tòa nhà bị chôn vùi

VIỆT TOÀN - H.T
VIỆT TOÀN - H.T

TTO - Ít nhất 41 người mất tích trong vụ lở đất dữ dội xảy ra ngày 20-12, chôn vùi hàng chục tòa nhà cạnh một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, thuộc miền nam Trung Quốc.

Hiện trường vụ lở đất ở Thâm Quyến, Quảng Đông ngày 20-12 - Ảnh: AP
Hiện trường vụ lở đất ở Thâm Quyến, Quảng Đông ngày 20-12 - Ảnh: AP

Tân Hoa xã đưa tin 8 người đã được cứu, trong đó có một người bị chấn thương nhẹ. Hãng tin AP cho biết 22 tòa nhà bị chôn vùi và đất đá bao phủ một vùng rộng đến 20.000 m².

Lực lượng cứu hỏa Thâm Quyến thông báo đã xác định được vị trí của những người bị mắc kẹt và đang nỗ lực giải cứu họ. Hơn 700 lính cứu hộ và 7 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. 

Truyền hình CCTV đưa tin cạnh khu công nghiệp bị ảnh hưởng là một khu dân cư và trong số các tòa nhà bị chôn vùi có 2 khu nhà ở dành cho công nhân.

Nhật Báo Tuổi Trẻ Bắc Kinh cho biết lượng đất đá bị sạt lở vốn được đào lên trong vòng 2 năm qua trong quá trình xây dựng các công trình và đắp lên một ngọn đồi cao 100m gần đó.

Một quan chức địa phương cho CCTV hay phần lớn dân cư đã được di chuyển đến vùng an toàn trước khi vụ lở đất xảy ra. 

Nguồn: Youtube
Một chiếc xe bồn bị chôn vùi - Ảnh: Reuters
Một chiếc xe bồn bị chôn vùi - Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người bị chôn vùi - Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người bị chôn vùi - Ảnh: Reuters
Các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra khẩn trương - Ảnh: Reuters
Các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra khẩn trương - Ảnh: Reuters
Đất lở bao phủ diện tích hơn 18.500 m2 - Ảnh: Reuters
Đất lở bao phủ diện tích hơn 18.500 m2 - Ảnh: Reuters

 

VIỆT TOÀN - H.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên