30/03/2013 08:18 GMT+7

Lở đất, nổ mỏ than, 28 người chết, 83 người bị chôn vùi

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Sáng nay 30-3, truyền thông Trung Quốc đưa tin một vụ nổ mỏ than ở vùng đông bắc nước này đã làm 28 người thiệt mạng. Một vụ lở đất ở Tây Tạng chôn vùi 83 công nhân mỏ vàng.

A6COAqsj.jpgPhóng to

Trong một mỏ than ở Trung Quốc - Ảnh: Asia Society

Theo Tân Hoa xã, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể 28 công nhân mỏ than Babao ở thành phố Baishan thuộc tỉnh Cát Lâm sau vụ nổ khí gas. Khoảng 13 công nhân khác thoát chết. Hiện tại, nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Ở Tây Tạng, khoảng 2 triệu m3 đất đá, bùn đã đổ xuống mỏ vàng ở huyện Maizhokunggar gần thành phố Lhasa. Ít nhất 83 công nhân đang ngủ bị chôn vùi. Phần lớn là công nhân người Hán.

Hơn 1.000 cảnh sát, lính cứu hỏa, binh sĩ và nhân viên y tế đã được triển khai đến hiện trường nhằm tìm kiếm những người mất tích. Nhà chức trách cũng điều động 30 máy đào đến mỏ vàng.

Các khu mỏ ở Trung Quốc thuộc vào loại nguy hiểm nhất thế giới do nạn tham nhũng, các quy định an ninh lỏng lẻo và tình trạng khai thác bừa bãi. Theo số liệu chính thức, năm 2011 gần 2.000 công nhân mỏ thiệt mạng ở nước này.

Các tổ chức quốc tế khẳng định con số thực tế còn cao hơn rất nhiều. Chính quyền Trung Quốc khuyến khích khai thác mỏ ở Tây Tạng nhằm phát triển kinh tế khu vực này. Tây Tạng có nhiều mỏ đồng, chrom, bauxite và kim loại quý.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên