Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
Lở đất gần hồ thải quặng Alumin Nhân Cơ một phần do mương dẫn nước
TTO - Nguyên nhân sạt lở hơn 5.000m2 đất gần hồ thải quặng Alumin Nhân Cơ là do mưa lớn, đất có độ dốc cao và do mương dẫn nước giáp ranh giữa hồ thải quặng đuôi và đất canh tác.

Sạt lở đất có yếu tố do mương dẫn nước sát hồ thải quặng đuôi - Ảnh: TR.TÂN
Liên quan vụ "Sạt lở đất ở hồ thải quặng đuôi nhà máy alumin Nhân Cơ", chiều 9-9, lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết đã có báo cáo về nguyên nhân sự cố.
Theo đó, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp của người dân thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp bị sạt lở, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - môi trường xác minh nguyên nhân.
Báo cáo của sở nhận định, nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở sát hồ thải quặng đuôi Công ty nhôm Đắk Nông là do mưa lớn kéo dài, địa hình đất sản xuất của người dân có độ dốc lớn.
Bên cạnh đó, mương do Công ty nhôm Đắk Nông đào để dẫn nước tưới cho các hộ dân này tiếp giáp với đất của các hộ dân với độ cao là các yếu tố chính dẫn đến sụt lún đất.
"Mương nước này là do người dân yêu cầu công ty đào và thống nhất từ trước", lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường Đắk Nông thông tin.
Tính đến thời điểm này, khoảng 5.250m2 đất nông nghiệp bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của 4 hộ dân tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng.

Rất nhiều diện tích đất của người dân nứt toác, sụt lún - Ảnh: TR.TÂN
Cụ thể, hộ ông Nguyễn Tấn Chung bị sụt lún khoảng 2.250m2 đất, chủ yếu là trồng cà phê, hồ tiêu và cây điều. Hộ bà Trần Thị Hà bị sụt lún khoảng 1.000m2 đất, chủ yếu là cao su và có xuất hiện các vết nứt trong đất.
Ngoài ra, còn có hộ ông Phạm Văn Kỹ và hộ ông Nguyễn Xuân Thông xuất hiện nhiều vết nứt với diện tích khoảng 2.000m2.
Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Đắk R’Lấp chủ trì, phối hợp với Công ty nhôm Đắk Nông giải quyết thiệt hại đối với những diện tích bị sạt lở của người dân theo đúng quy định của pháp luật.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sau đợt mưa lũ kéo dài đầu tháng 8-2019, hàng ngàn mét vuông đất sát mương ngăn nước ngoại vi quanh hồ thải quặng đuôi thuộc nhà máy alumin Nhân Cơ bị sạt lở nghiêm trọng
Tại hiện trường, hàng trăm cây cà phê, trụ hồ tiêu bị sạt, đổ và vùi lấp dưới bùn đất, có nơi bị vùi sâu hơn 1m.
Cuối năm 2018, hồ chứa bùn thải quặng đuôi gặp sự cố tràn nước khiến một lượng nước màu bùn đất đỏ bazan trôi về hạ lưu khiến nhiều người dân lầm tưởng đó là nước từ hồ chứa bùn đỏ nên hoang mang, lo lắng. Sự cố sau đó đã được khắc phục.
Cũng trong thời gian này, khu vực đất canh tác gần khoang chứa số 2 (khoang dự phòng, chưa hoạt động) là hồ chứa bùn đỏ Nhà máy Alumin Nhân Cơ cũng bị sụt lún, nhiều hecta cây trồng của người dân bị mất trắng.
-
TTO - Mấy ngày qua nhiều bạn đọc quan tâm tới vụ đấu giá mỏ cát sông Tiền ở tỉnh An Giang vừa ngạc nhiên vì giá thắng cuộc quá cao vừa bức xúc cho rằng giá khởi điểm được đưa ra quá thấp. TTO cung cấp vài căn cứ pháp lý để bạn đọc cùng tìm hiểu.
-
TTO - Trần Đình Núi đi xin làm căn cước công dân đã nhận điều bất ngờ khi được các chiến sĩ Công an Hà Tĩnh chủ động tổ chức sinh nhật khi em tròn 14 tuổi.
-
TTO - Ngày 11-4, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai xác nhận một con bò tót đực nặng khoảng 700kg chết trong rừng.
-
TTO - Các thanh thiếu niên này ở Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp... quen nhau trên mạng xã hội và rủ đua xe. Khi bị CSGT dí bắt, họ đã ủi xe vô các vườn cây ăn trái, lao thẳng xe xuống kênh bỏ trốn.
-
TTO - Sau một ngày đăng bức thư trên Facebook cá nhân đề nghị huyện Nam Trà My, Quảng Nam chuyển gửi lại 106 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình thương cho người nghèo, ông Hải thống nhất không đòi lại nữa mà tiếp tục xây 2 căn nhà tình thương.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận