
Một lô cốt quân sự bỏ hoang thuộc phường Thuận Lộc (quận Phú Xuân, TP Huế) nằm bên trong kinh thành Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Ngày 22-4, đại tá Phan Thắng - chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế - cho biết đơn vị đang chờ Bộ Quốc phòng hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để tháo dỡ các lô cốt quân sự được xây dựng dưới thời chế độ cũ trước năm 1975 bên trong di tích kinh thành Huế.
Theo thống kê, hiện nay khu vực di tích kinh thành Huế có 31 công trình quốc phòng cũ, trong đó có 26 công trình là lô cốt, 2 vọng gác, 2 hầm ẩn nấp và 1 trận địa phòng không.
Các công trình trên đều do quân đội Mỹ xây dựng khoảng từ năm 1957 - 1975, theo thời gian đã bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến mỹ quan khu di tích.
Qua đánh giá, các công trình không còn mang lại hiệu quả trong khu vực phòng thủ quốc phòng.
Do đó TP Huế kiến nghị Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương tháo dỡ, chuyển đổi mục đích các công trình quốc phòng cũ, trả lại giá trị nguyên trạng của di tích kinh thành Huế, đảm bảo không gian, cảnh quan môi trường trong khu vực.

Lô cốt quân sự nằm ở khu vực tây thành Thủy Quan thuộc di tích kinh thành Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Theo ông Thắng, kiến nghị tháo dỡ các lô cốt quân sự nói trên cơ bản được Bộ Quốc phòng thống nhất, đồng ý cao, tạo điều kiện cho địa phương phát huy giá trị di tích kinh thành Huế.
Do các công trình này nằm trong hệ thống các công trình quân sự phòng thủ khu vực, nên việc loại biên phải chờ thời gian để Bộ Quốc phòng hoàn thành những thủ tục cần thiết.
"Sau khi hoàn tất các thủ tục, chúng tôi sẽ tiến hành tháo dỡ trong thời gian sớm nhất", ông Thắng nói.
Kinh thành Huế đang được tu bổ
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết công tác tu bổ và tôn tạo mặt tây của kinh thành Huế, đoạn thuộc phường Thuận Hòa (quận Phú Xuân, TP Huế) vẫn được triển khai với tổng kinh phí 49,3 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, phần thượng thành Huế được tu bổ với chiều dài 892m, rộng 21m, bao gồm các hạng mục như san đào, đắp đất, lát gạch Bát Tràng cho đường dạo và bệ pháo.
Đối với hộ thành hào, dự án tập trung tu bổ và tôn tạo hệ thống kè đá mặt trong với chiều dài 1.159m, trải dài từ Quan Tượng đài đến tây thành Thủy Quan. Các phần kè bị hư hỏng, sạt lở được tháo dỡ, vệ sinh và tận dụng vật liệu cũ trong quá trình phục hồi.
Dự án do liên danh Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Công ty cổ phần xây dựng và tu bổ Hà Nội thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027.

Lô cốt tây thành Thủy Quan án ngữ lối ra vào bằng đường thủy nối kinh thành với hệ thống sông Ngự Hà - Ảnh: NHẬT LINH

Một pháo nhãn nhìn ra bên ngoài từ lô cốt trên hệ thống thượng thành thuộc di tích kinh thành Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Bên trong một lô cốt quân sự nằm trên thượng thành, thuộc di tích kinh thành Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để thá dỡ các lô cốt bên trong di tích kinh thành Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận