25/06/2018 11:00 GMT+7

Lionel Messi không 'về hưu' nếu chưa vô địch World Cup

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngôi sao Argentina Lionel Messi đã nói như thế để “lên giây cót” tinh thần đồng đội trước trận đấu buộc phải thắng Nigeria ở bảng D VCK World Cup 2018 vào ngày 26-6.

Lionel Messi không “về hưu” nếu chưa vô địch World Cup - Ảnh 1.

Messi (phải) đùa giỡn cùng đồng đội Lucas Biglia trong buổi tập ngày 24-6.Ảnh: AP

Messi chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp, tôi đã giành được nhiều chức vô địch cao quý nhưng tôi sẽ tham lam tới cùng. Tôi sẽ không "về hưu" nếu chưa mang về cúp vô địch thế giới cho đất nước của mình".

Tuyển Argentina tưởng chừng đã đi vào "cửa tử" sau thất bại 0-3 trước Croatia ở lượt trận thứ hai bảng D. Nhưng chiến thắng 2-0 của Nigeria trước Iceland đã mở toang cánh cửa cho họ trở lại với cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Tuy đang xếp chót bảng D với 1 điểm nhưng nếu Argentina thắng Nigeria (hạng nhì với 3 điểm) ở lượt cuối (càng đậm càng tốt) là có thể đi tiếp. Bởi vì ở trận còn lại, Iceland (1 điểm) khó lòng đánh bại đội đầu bảng Croatia (6 điểm).

Điều này khiến tinh thần các cầu thủ Argentina lạc quan trở lại dù nội bộ vẫn có sự rạn nứt giữa HLV Jorge Sampaoli với Messi và đồng đội. Lionel Messi dành trọn cả ngày sinh nhật lần thứ 31 (ngày 24-6) để tập luyện và cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu sinh tử này. 

Trước buổi tập, HLV Jorge Sampaoli có lời chúc sinh nhật Messi nhưng sau đó cả hai không nói với nhau thêm câu nào nữa. Tất cả cùng hướng về mục tiêu trước mắt là đánh bại Nigeria.

Lionel Messi không “về hưu” nếu chưa vô địch World Cup - Ảnh 2.

World Cup năm nay có thể là cơ hội cuối để Messi thực hiện ước mơ bởi anh đã 31 tuổi. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Messi lại tỏ ra khá cởi mở với truyền thông để động viên tinh thần đồng đội. Anh chia sẻ: "World Cup đối với Argentina luôn đặc biệt và cả với tôi cũng vậy. Tôi luôn có ước mơ cháy bổng được giương cao Cúp vô địch thế giới. Tôi đã dựng tóc gáy khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Nó cũng sẽ khiến hàng triệu người Argentina hạnh phúc. Vì vậy, tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình".

Nếu không thể đăng quang ở giải năm nay, sẽ phải đợi đến World Cup 2022 để thực hiện ước mơ, nghĩa là khi anh đã 35 tuổi. Điều đó rất khó nên cầu thủ đang khoác áo CLB Barcelona xem giải đấu trên đất Nga năm nay chẳng khác nào cơ hội cuối cùng.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên