22/06/2018 22:55 GMT+7

Đại bàng xanh Nigeria phá tan Băng đảo, Argentina sống lại cơ hội

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sau 45 phút hiệp 1, Iceland đang là đội chơi tốt hơn và sở hữu không ít cơ hội ghi bàn nhưng dường như các cầu thủ băng đảo vẫn vô duyên với khung thành Nigeria.

Video clip trận Nigeria - Iceland 2-0 - Nguồn: VTV

Sau thất bại 0-2 trước Croatia, các cầu thủ đại bàng xanh cần một chiến thắng nếu giữ cơ hội muốn giành vé đi tiếp. Với các cầu thủ Iceland sau trận hòa cảm tử trước Argentina, họ cần 3 điểm để giành lợi thế trong bảng đấu trước khi gặp đối thủ đầu bảng trong lượt cuối cùng.

Đều muốn chiến thắng, 2 đội nhập cuộc cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng. Iceland đã "phá băng", không còn khư khư phòng thủ. Quốc gia băng đảo tung ra đến 6 cú dứt điểm, trong đó có 2 cú dứt điểm trúng đích.

Iceland tận dụng tuyệt chiêu bóng bổng của mình để gây sức ép trong khung thành Nigeria, tuy nhiên Francis Uzoho (19 tuổi) - một trong những thủ môn nhỏ tuổi nhất từng tham dự World Cup - đã thực hiện nhiều pha bay người xuất sắc giữ sạch mảnh lưới cho đội nhà.

Nigeria có lẽ chọn sai phương pháp tấn công khi chơi tạt cánh đánh đầu với Iceland. Rõ ràng, sau hiệp thi đấu đầu tiên không có được pha dứt điểm nào, các cầu thủ áo xanh lá phải thay đổi lối chơi nếu không muốn nhận thêm 1 thất bại trông thấy trước đại diện đến từ châu Âu.

Đại bàng xanh Nigeria phá tan Băng đảo, Argentina sống lại cơ hội - Ảnh 2.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Nigeria như lột xác khi thể hiện lối chơi hoang dại và giàu sức sống. Những chú đại bàng xanh sải từng bước chạy hừng hực khí thế và như muốn ăn tươi nuốt sống cầu môn tuyển Iceland.

Nigeria không còn tạt cánh đánh đầu mà chuyển sang thực hiện những đường chuyền dài ra biên cho các tiền vệ bức tốc rồi bó vào trung lộ khuấy động cầu môn đối phương. Trong hiệp đấu này, những chú đại bàng xanh tung ra đến 16 cú sút, trong đó 4 cú trúng đích.

Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, hàng phòng ngự nổi tiếng của băng đảo không chịu nổi sức ép tấn công của đội bóng châu Phi.

Phút 48, Ndidi tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và cướp được bóng từ chân các cầu thủ Iceland giúp Nigeria phản công nhanh. Moses bức tốc phản công bên cánh phải, rồi tạt trong. Musa dùng chân phải khống chế bóng kĩ thuật, bình tĩnh đợi một nhịp rồi tung pha dứt điểm lạnh lùng cự li 5m mở tỉ số trận đấu.

Không chịu dừng lại, Nigeria tiếp tục dâng cao tấn công tìm bàn thắng dứt điểm trận đấu. Sau bàn thua, các cầu thủ Iceland dường như không thể gượng dậy khi các pha lên bóng đều bị hàng phòng ngự Nigeria dễ dàng bẻ gẫy. Các chú đại bàng xanh nhanh chóng cướp bóng phản công, gây không ít sóng gió cho thủ môn Halldorson.

Từ một pha phản công như vậy, phút 75, Musa một lần nữa bức tốc khỏi sự kiềm cặp của Amson rồi bó vào trung lộ, lừa qua thủ môn Halldorsson. Tiền đạo mang áo số 7 bình tĩnh ghi bàn thứ 2 của mình vào lưới Iceland mặc cho nỗ lực của 2 hậu vệ áo xanh lam cố cản bóng trên vạch vôi.

Những phút còn lại, Iceland cố gắng tấn công nhưng không thể gỡ được dù chỉ một bàn. Thậm chí khi đã có cơ hội trên chấm phạt đền sau tình huống trọng tài lại phải dùng công nghệ VAR, Sigurdsson lại đưa bóng vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Thắng trận này, Nigeria vươn lên vị trí thứ 2 khi có 3 điểm trong tay còn Iceland đứng thứ 3 với 1 điểm nhưng hơn Argentina hiệu số bàn thắng bại. Cục diện này hứa hẹn lượt trận cuối cực kỳ hấp dẫn khi cả 3 đội Nigeria, Iceland và Argentina đều phải nỗ lực giành chiến thắng để giành chiếc vé thứ 2 vào vòng trong sau khi Croatia đã làm được điều này chỉ sau 2 trận đấu.

Đại bàng xanh Nigeria phá tan Băng đảo, Argentina sống lại cơ hội - Ảnh 3.
Đại bàng xanh Nigeria phá tan Băng đảo, Argentina sống lại cơ hội - Ảnh 4.
TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên