18/10/2022 15:48 GMT+7

Lính cứu hỏa mang thai 9 tháng vẫn liều mình cứu người

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Một lính cứu hỏa mang thai 9 tháng ở Mỹ đã không ngần ngại tham gia giải cứu nạn nhân trong một tai nạn liên hoàn, dù chính cô cũng là người gặp nạn. Dù bị động thai sau va chạm, cô vẫn cố gắng giúp giải cứu một nạn nhân bị lật xe.

Lính cứu hỏa mang thai 9 tháng vẫn liều mình cứu người - Ảnh 1.

Megan Warfield hỗ trợ nạn nhân dù bản thân đang chuyển dạ - Ảnh: GUARDIAN

Megan Warfield, một lính cứu hỏa ở hạt Baltimore, bang Maryland, Mỹ, đang mang thai được 9 tháng thì chiếc xe chở cô bị vướng vào một tai nạn liên hoàn.

Dù có dấu hiệu chuyển dạ sau đó, lính cứu hỏa nữ này không cho phép mình đến bệnh viện và sinh con cho đến khi giúp được một nạn nhân mắc kẹt thoát khỏi chiếc xe hơi bị lật úp.

"Tôi không biết mình đã làm như thế nào vì những cơn co thắt quá dữ dội", Warfield trả lời phỏng vấn của Đài NBC.

Warfield nói việc làm thành viên đội cứu hỏa tình nguyện Bowleys Quarters là một phần ý nghĩa của đời mình. Cô nhận được nhiều lời tán thưởng sau việc làm trong vụ tông xe liên hoàn ngày 3-10.

Chia sẻ câu chuyện trên vào ngày 18-10, báo Guardian (Anh) cho biết Warfield đang nghỉ phép khi vụ va chạm xảy ra. Cô thuê xe và đang trên đường về nhà sau khi tổ chức một giải golf nhỏ để tưởng nhớ người cha quá cố.

Sau khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, cô đã ra khỏi xe của mình và giúp hướng dẫn giao thông. Giữa lúc đó, cô phát hiện một phụ nữ bị mắc kẹt trong một chiếc xe lật úp.

Warfield cho biết khi cô đang chui vào chiếc ô tô lộn ngược, một ý nghĩ đã ngăn cô lại.

"Mình đang làm gì vậy? Mình đang mang thai 9 tháng mà", Warfield kể lại suy nghĩ của mình thời điểm đó.

Cô giữ chặt người phụ nữ bị mắc kẹt và đảm bảo rằng cô ấy ở nguyên vị trí để giảm nguy cơ tăng chấn thương. Warfield cũng cố gắng giữ cho người phụ nữ bình tĩnh cho đến khi nhân viên y tế có mặt.

Vụ va chạm đã khiến cô động thai và chuyển dạ, thai nhi bị nghiêng sang một bên. Warfield sinh con chưa đầy một ngày sau đó. Em bé, Charlotte, là đứa con thứ 3 của cô.

Cảnh sát trưởng hạt Baltimore, Joanne Rund, ca ngợi Warfield vì đã luôn làm việc với tinh thần "cống hiến hết mình khi làm nhiệm vụ và cả khi tan sở".

Trong một tuyên bố trên Facebook, đội cứu hỏa tình nguyện Bowleys Quarters đã gọi Warfield là một "đầy tớ thực thụ của nhân dân".

Warfield cho biết cô sẵn sàng trở lại đầy đủ nhiệm vụ sau khi hết thời gian nghỉ thai sản.

"Tôi rất muốn trở lại. Đó là những việc tôi sinh ra để làm", cô nói.

Gặp trẻ bị nguy hiểm, quay video đăng TikTok hay gọi người cứu giúp? Gặp trẻ bị nguy hiểm, quay video đăng TikTok hay gọi người cứu giúp?

TTO - Một TikToker ở Mỹ đã gây ra tranh luận sau khi quay cảnh một trẻ nhỏ bị mẹ bỏ lại một mình trong ô tô để mua sắm trong cửa hàng tiện lợi. Có người trách anh ta không gọi số khẩn cấp để xử lý nhanh vụ việc mà đăng tải clip để câu views.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên