11/07/2022 17:17 GMT+7

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chiều 11-7, linh cữu của cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được đưa từ nhà riêng đến chùa Zojoji để làm lễ Tsuya - lễ viếng người đã mất dành cho người thân và bạn bè của gia đình ông Abe.

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 1.

Bà Abe Akie, vợ của cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, ngồi trên chiếc xe tang chở linh cữu chồng bà đến chùa Zojoji, thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 11-7 - Ảnh: REUTERS

Bà Abe Akie, 60 tuổi, ngồi ở ghế trước của chiếc xe tang chở linh cữu của chồng bà. Bà Abe, có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông Abe trong 35 năm, đi cùng quan tài đến chùa Zojoji, theo Hãng tin Reuters.

Lễ viếng Tsuya tại chùa Zojoji là sự kiện dành riêng cho gia đình ông Abe. Tsuya có thể hiểu là lễ thức canh, trong ánh nến được duy trì liên tục, người thân canh người đã mất qua đêm.

Tang lễ của ông Abe được tổ chức một ngày sau lễ Tsuya và dự kiến sẽ có các nghi lễ khác vào chiều tối cùng ngày tại Tokyo cũng như ở tỉnh Yamaguchi - quê hương ông Abe.

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 2.

Một chiếc xe tang chở linh cữu cố thủ tướng Abe Shinzo đến chùa Zojoji ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 11-7. Ông Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, bị ám sát trong một cuộc vận động cho các thành viên Đảng Dân chủ tự do tại thành phố Nara ngày 8-7 - Ảnh: AFP

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 3.

Xe tang chở linh cữu ông Abe vào chùa Zojoji - Ảnh: AFP

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 4.

Người dân đến dâng hoa tại chùa Zojoji, nơi sẽ diễn ra lễ viếng Tsuya dành cho ông Abe vào tối 11-7 - Ảnh: REUTERS

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 5.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP) Nhật Bản Nikai Toshihiro (thứ hai từ trái sang) tại chùa Zojoji - Ảnh: REUTERS

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 6.

Một người cúi đầu trước di ảnh cố thủ tướng Abe Shinzo bên trong chùa Zojoji - Ảnh: REUTERS

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 7.

Một người dân thương tiếc ông Abe tại chùa Zojoji trước lễ viếng Tsuya vào tối 11-7 - Ảnh: REUTERS

Linh cữu cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được đưa đến chùa Zojoji - Ảnh 8.

Các quan chức tập trung tại chùa Zojoji, nơi sẽ diễn ra lễ viếng Tsuya dành cho ông Abe - Ảnh: REUTERS

Mẹ nghi phạm ám sát ông Abe là thành viên Giáo hội Thống nhất Mẹ nghi phạm ám sát ông Abe là thành viên Giáo hội Thống nhất

TTO - Mẹ của nghi phạm ám sát cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo là thành viên của Giáo hội Thống nhất, người đứng đầu giáo hội tại Nhật Bản cho biết ngày 11-7.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên