11/07/2022 13:54 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Sáng 11-7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Abe Shinzo tại nhà Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Wanatabe Nobuhiro.

Lãnh đạo TP.HCM chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP.HCM chắp tay tưởng niệm cố thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại đây, qua Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Abe Shinzo, Chính phủ và người dân Nhật Bản. Ông cho biết lãnh đạo và nhân dân TP.HCM rất bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cố thủ tướng.

Lãnh đạo TP.HCM chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang tưởng niệm ông Abe Shinzo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong sổ tang, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - viết:

"Ông Shinzo Abe là một nhà lãnh đạo xuất sắc không chỉ của Nhật Bản mà của thế giới với tầm nhìn và sự quyết tâm không lay chuyển trong việc đưa Nhật Bản trở nên cường thịnh hơn, góp phần xây dựng một trật tự thế giới ngày càng ổn định và phát triển.

Đối với Việt Nam, ông là một người bạn lớn, chí tình chí nghĩa và yêu mến đất nước, con người Việt Nam sâu sắc. Sự ra đi của ông là mất mát không thể bù đắp được đối với gia đình, với Chính phủ và người dân Nhật Bản, cũng như hàng triệu người yêu mến, kính trọng ông trên toàn thế giới".

Đáp lại tình cảm của đoàn đại biểu TP.HCM, ông Watanabe Nobuhiro - tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - cho biết cố thủ tướng Abe Shinzo có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, khi đương chức ông đã 4 lần đến thăm Việt Nam. Chính những nỗ lực của cố thủ tướng đã đưa mối quan hệ của Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới, từ đối tác chiến lược sang đối tác chiến lược sâu rộng.

Lãnh đạo TP.HCM chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 3.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - ông Watanabe Nobuhiro (thứ 2 từ phải sang) cảm ơn đoàn đại biểu TP.HCM đã đến chia buồn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Watanabe Nobuhiro tiếc nuối khi năm sau là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, ông đã hy vọng ông Abe Shinzo sẽ đến Việt Nam để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước nhưng việc đáng tiếc đã xảy ra.

Dù vậy, ông Watanabe Nobuhiro vẫn mong muốn chính quyền hỗ trợ để thực hiện các chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, để nhân dân hai nước được gắn kết như tâm nguyện của cố thủ tướng Abe Shinzo.

Lãnh đạo TP.HCM chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 4.

Lễ viếng ông Abe Shinzo tại TP.HCM được tổ chức tại nhà riêng của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Watanabe Nobuhiro - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lãnh đạo TP.HCM chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 5.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh viết sổ tang ông Abe Shinzo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lãnh đạo TP.HCM chia buồn và viết sổ tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 6.

Tổng lãnh sự Indonesia - ông Agustaviano Sofjan cũng đến chia buồn và viết sổ tang ông Abe Shinzo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lễ viếng ông Abe Shinzo diễn ra tại chùa ở Tokyo từ chiều nay Lễ viếng ông Abe Shinzo diễn ra tại chùa ở Tokyo từ chiều nay

TTO - Tối nay 11-7 (giờ Tokyo) sẽ diễn ra lễ “Tsuya” - lễ viếng người đã mất dành cho người thân và bạn bè - của ông Abe Shinzo tại chùa Zojoji ở Tokyo, và lễ tang sẽ được tổ chức trong ngày mai 12-7.


THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên