01/03/2018 14:22 GMT+7

Liên tục phát hiện sư giả khất thực tại chùa Bà Bình Dương

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Trong những ngày diễn ra lễ hội chùa Bà Bình Dương, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương liên tiếp phát hiện các trường hợp giả nhà sư để xin tiền.

Liên tục phát hiện sư giả khất thực tại chùa Bà Bình Dương - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Nhơn giả nhà sư để khất thực - Ảnh: XUÂN AN

Điều đáng nói, trong những trường hợp bị phát hiện giả sư, có người đã từng bị xử lý do giả danh đi khất thực trước đó.

Sáng 1-3, Ban chỉ đạo lễ hội rằm tháng giêng TP Thủ Dầu Một cho biết các "hiệp sĩ" trong Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa vừa phát hiện thêm một trường hợp giả sư để khất thực trước khu vực chùa Bà.

Trước đó ngày 26-2, lực lượng chức năng đã phát hiện hai người giả nhà sư tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đến khu vực trên để khất thực, kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng khai tên Lê Nhơn (62 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang). 

Nhơn thừa nhận giả sư để đi khất thực được 2 năm, trung bình ngày thường kiếm được 200.000- 300.000 đồng, riêng mùa lễ hội thì được 500.000- 600.000 đồng/ngày.

Được biết, Nhơn cũng từng bị phát hiện và xử lý khi đang đi khất thực tại lễ hội chùa Bà năm 2017.

Lễ hội chùa Bà tại Bình Dương diễn ra từ ngày 13 đến 15 âm lịch hằng năm, đây là một trong những lễ hội lớn nhất khu vực Đông Nam bộ nên thu hút hàng trăm người đến lễ. Nhân cơ hội này, nhiều đối tượng đã giả danh nhà sư để khất thực, bán nhang thu lợi.

Lực lượng chức năng đã bàn giao Nhơn cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan xử lý.  

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên