
Công an kiểm tra kho hàng, nơi sản xuất cà phê của Công ty TNHHSXKD Phương Nguyên - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tại Đà Nẵng, cà phê Phương Nguyên - một thương hiệu được nhiều người tin dùng - đã bị cơ quan chức năng bắt quả tang trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê giả. Mỗi ngày công ty này đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm giả. Ít ngày sau lộ thêm Công ty Danafood sản xuất, buôn bán rong biển khô giả với số lượng lớn, thu giữ 7.000 sản phẩm.
Ở Gia Lai, lực lượng chức năng phát hiện vụ thu mua bột ngọt, hạt nêm nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp rồi đóng gói, dán nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời. Tại Nghệ An, một xưởng sản xuất bị phát giác đã pha axit công nghiệp với nước lã để làm khoảng 60.000 lít giấm giả, gắn mác "lên men tự nhiên"...
Những vụ việc trên chỉ là phần nổi của "tảng băng" thực phẩm giả trong thời điểm cận Tết. Trước đó đã có không ít vụ "lộ tẩy" và chắc chắn vẫn còn nhiều thực phẩm giả đang âm thầm được sản xuất, lưu thông trên thị trường mà chưa bị ngăn chặn.
Thực phẩm giả khiến cả xã hội phẫn nộ bởi chúng trực tiếp đầu độc sức khỏe, đe dọa tính mạng người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, hàng giả còn kéo theo nhiều hệ lụy, làm méo mó thị trường và ảnh hưởng dây chuyền đến những ngành nghề liên quan.
Thực tế cho thấy hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm, thị trường và hành lang pháp lý hiện không phải thiếu.
Theo quy định, có thể bị phạt từ 3 triệu đồng trở lên, mức cao nhất đến 200 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có liên quan đến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh, thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm...
Nếu nghiêm trọng thì bị xử lý hình sự với mức án từ 2-20 năm tù hoặc chung thân. Đối với doanh nghiệp, mức phạt có thể lên tới hàng chục tỉ đồng kèm theo các hình phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động...
Cơ quan quản lý đã có, luật cũng có nhưng thực phẩm giả vẫn ngang nhiên tồn tại, len lỏi vào bữa ăn hằng ngày của người dân. Nguyên nhân cốt lõi là lợi nhuận bất chính vẫn còn lớn hơn cái giá phải trả. Vì lợi ích trước mắt một số cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng bất chấp pháp luật, bất chấp sức khỏe cộng đồng, thậm chí không loại trừ có sự tiếp tay, làm ngơ của những người có trách nhiệm.
Nếu không có những biện pháp đủ mạnh, thực phẩm giả sẽ tiếp tục phát tán, gây tổn hại lâu dài đến sức khỏe người dân, bào mòn niềm tin xã hội. Đã đến lúc cần một cuộc truy quét toàn diện, thật sự quyết liệt với thực phẩm giả, hàng giả nói chung.
Đồng thời cần quy rõ địa chỉ, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan quản lý, từng địa phương trong công tác hậu kiểm, chấm dứt tình trạng "cha chung không ai khóc". Đã đến lúc các cơ quan chức năng không chỉ ra quân theo chiến dịch mà phải hành động liên tục, quyết liệt và có trách nhiệm đến cùng.
Chỉ khi kỷ cương pháp luật được thực thi nghiêm minh, thực phẩm giả mới không còn đất sống và cũng lấy đó làm thước đo hiệu quả thực thi công vụ. Chỉ khi làm đồng bộ, quyết liệt, thực phẩm giả mới có thể bị chặn đứng, qua đó bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận