10/06/2022 14:07 GMT+7

Liên minh châu Âu thông qua lệnh cấm đối với ô tô chạy xăng và diesel vào năm 2035

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Các nhà lập pháp châu Âu ngày 8/6 đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về lệnh cấm hoàn toàn đối với các phương tiện phát thải khí CO2 mới vào năm 2035.

Liên minh châu Âu thông qua lệnh cấm đối với ô tô chạy xăng và diesel vào năm 2035 - Ảnh 1.

Ô tô di chuyển trên đường cao tốc A1, Pháp. Ảnh: bloomberg.com

Các nhà lập pháp châu Âu ngày 8/6 đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ sít sao để ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về lệnh cấm hoàn toàn đối với các phương tiện phát thải khí CO2 mới vào năm 2035.

Năm ngoái, EC công bố kế hoạch ngừng bán ô tô sử dụng động cơ đốt trong như một phần của mục tiêu khí hậu đầy tham vọng, nhằm cắt giảm hơn một nửa lượng khí thải trong thập kỷ này và 90% đến năm 2035.

Tại cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp, các nghị sĩ đã thông qua đề xuất với 339 phiếu ủng hộ so với 249 phiếu phản đối và 24 phiếu trắng.

Ô tô hiện đóng góp 12% tổng lượng khí thải CO2 trong khối 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong khi giao thông đóng góp đến khoảng 1/4 tổng lượng khí thải.

Đảng Nhân dân châu Âu bảo thủ (EPP), nhóm các nhà lập pháp lớn nhất của Nghị viện châu Âu, tìm cách thúc đẩy một thỏa hiệp mà có thể làm 'loãng' các đề xuất và cho phép tiếp tục bán các dòng ô tô lai (hybrid). Đề xuất bổ sung của EPP cũng như đề xuất đẩy nhanh thời điểm hạn chế phát thải carbon của phe 'xanh' đều không được thông qua.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên