Tag: Liên minh cầm quyền

Người Đức đối đầu với COVID-19 đầy ấn tượng nhờ đâu?

TTO - Sống ở Đức hơn 30 năm, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là tính kỷ luật của người Đức. Tính cách đó đã giúp họ đối đầu với dịch đầy ấn tượng.

Cách đối ngoại của lãnh đạo dân túy

TTO - Nhìn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến liên minh cầm quyền dân túy ở Ý, có thể thấy các lãnh đạo dân túy đang tạo ra dấu ấn về chính sách đối ngoại trên thế giới.

Ông Mahathir và sứ mệnh  giữ lửa hi vọng

TTO - Sau kỳ tích chấm dứt 60 năm cầm quyền của liên minh cầm quyền Barisan Nasional, những thách thức thật sự dành cho tân Thủ tướng Mahathir Mohamad chỉ mới bắt đầu.

Malaysia thay đổi sau một đêm

TTO - Chiến thắng của liên minh đối lập Pakatan Harapan (PH - Liên minh Hi vọng) do cựu thủ tướng Mahathir Mohamad dẫn đầu đã khép lại cuộc tổng tuyển cử kịch tính mà tâm điểm là chính trị gia lão luyện 92 tuổi này.

Bầu cử Malaysia trước giờ G: Trận chiến lúc 22h đêm

TTO - Màn tranh cử dự báo là kịch tính nhất diễn ra đúng vào ngày cuối cùng trong chuỗi 11 ngày vận động tranh cử giữa hai đảng lớn của đương kim Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu thủ tướng Mahathir Mohamad.

Chấp nhận nhượng bộ, bà Merkel sắp có chính phủ mới

TTO - Liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel được cho đã nhượng bộ Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) về cách tiếp cận với khu vực đồng euro, theo Reuters.

Dang dở Catalonia

TTO - Người thắng chưa thể lãnh đạo, kẻ thua tạo tiếng vang lớn. Kết quả cuộc bầu cử Catalonia đang mở ra cánh cửa dẫn tới sự... hoang mang.

Úc bổ nhiệm ‘nóng’ phó thủ tướng sau bê bối ‘hai quốc tịch’

TTO - Thủ tướng úc Malcolm Turnbull vừa bổ nhiệm tạm thời ngoại trưởng Julie Bishop làm phó thủ tướng sau khi phó thủ tướng Úc mất chức vì bê bối hai quốc tịch.

Liên minh cầm quyền Kyrgyzstan sụp đổ

TTO - Thủ tướng Kyrgyzstan Zhantoro Satybaldiyev và nội các của ông này hôm 18-3 buộc phải từ chức sau khi liên minh cầm quyền Kyrgyzstan sụp đổ vì các cáo buộc tham nhũng.

Liên minh cầm quyền Malaysia thắng cử

TTO - Sáng nay 6-5, Ủy ban Bầu cử Malaysia thông báo liên minh cầm quyền Mặt trận quốc gia (BN) đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm qua 5-5. Tuy nhiên phe đối lập cáo buộc BN đã gian lận phiếu bầu.