11/11/2015 07:56 GMT+7

Liên kết tiêu thụ nông sản có tỉ lệ thành công thấp

LÊ SƠN
LÊ SƠN

TT - Đại diện các hiệp hội đề nghị cần có hình thức chế tài phù hợp với tình trạng “bẻ kèo” trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản...

Ngày 10-11, tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, ông Trần Thành Nam - thứ trưởng Bộ NN&PTNT - cho biết cả nước hiện có hơn 550.000 ha cánh đồng lớn, trong đó chủ yếu là sản xuất lúa và đang mở rộng ra với nhiều cây trồng khác. 

Theo ông Nam, mô hình này bước đầu đã phát huy hiệu quả và cần nhân rộng một cách linh hoạt cho ngành chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến thủy sản, điều, ca cao...

Cũng tại hội nghị, đại diện các hiệp hội cũng đề nghị cần có hình thức chế tài phù hợp với tình trạng “bẻ kèo” trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo các đại biểu, tỉ lệ thành công của những hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn thấp, trong đó sản phẩm lúa chỉ ở mức 20 - 30% do thiếu những chế tài về việc “bẻ kèo” giữa các bên.

LÊ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên