
Tòa nhà Quốc hội Cuba tại thủ đô Havana ngày 5-3, khi nước này khôi phục lưới điện quốc gia sau khoảng 16 giờ mất điện trên diện rộng. Bộ Năng lượng Cuba cho rằng sự cố có liên quan đến lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt - Ảnh: REUTERS
Trả lời Hãng tin Reuters ngày 10-6, một quan chức Nhà Trắng khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ không nhằm vào người dân Cuba, mà nhắm đến những cá nhân và tổ chức đang duy trì các hoạt động mà Washington cho là đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
"Những biện pháp này nhằm vào các lãnh đạo và thực thể đang hậu thuẫn chiến dịch gây phương hại và làm mất ổn định an ninh quốc gia Mỹ", vị quan chức này cho biết.
Những tháng gần đây, Washington đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với các tổ chức nhà nước, quan chức cấp cao và cả Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Havana.
Các biện pháp này được triển khai trong bối cảnh Mỹ vào đầu năm nay đã đe dọa sẽ đánh thuế mạnh tay bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba, khiến nguồn cung năng lượng của quốc đảo này tiếp tục bị siết chặt.
Tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài thời gian qua đã góp phần làm gia tăng các đợt cắt điện trên diện rộng, vốn đang trở thành một trong những thách thức kinh tế - xã hội nghiêm trọng đối với Cuba.
Tuy nhiên các biện pháp của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích từ Liên hợp quốc.
Hôm 8-6, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho rằng các lệnh trừng phạt đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người của người dân Cuba, đặc biệt là khả năng tiếp cận các nhu yếu phẩm và dịch vụ thiết yếu như nước sạch, thực phẩm và chăm sóc y tế.
"Những gói trừng phạt nặng nề nhằm vào toàn bộ nền kinh tế gây ra các tác động rộng khắp, không phân biệt đối tượng và khắc nghiệt với người dân - là không phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật nhân quyền quốc tế", ông Turk nhấn mạnh.
Đáp lại, Nhà Trắng viện dẫn các phát biểu trước đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng mở ra một chương mới trong quan hệ với Havana. Vị quan chức này kêu gọi các nhà lãnh đạo Cuba sớm đạt được thỏa thuận với Mỹ "trước khi quá muộn".
Về phía Havana, Bộ Ngoại giao Cuba chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Tuy nhiên vào trước đó trong ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng "lệnh phong tỏa năng lượng" của Mỹ đã gây tổn hại cho người dân Havana và cản trở hoạt động của các tổ chức quốc tế tại đây.
Tổng thống Donald Trump thời gian qua nhiều lần đề cập khả năng Washington sẽ có các hành động cứng rắn hơn đối với Cuba. Ông Rodriguez từng cho rằng các lời đe dọa này có thể cấu thành những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận