29/09/2021 17:52 GMT+7

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 cơ bản tổ chức theo hình thức trực tuyến

TTXVN
TTXVN

TTO - Ngày 29-9, ông Vi Kiến Thành - cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ rút ngắn xuống còn 3 ngày, từ 18 đến 20-11.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 cơ bản tổ chức theo hình thức trực tuyến - Ảnh 1.

Tiệc trăng máu có thể là một trong số các phim tranh giải ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Liên hoan phim cũng sẽ cắt giảm bớt một số hạng mục, các hoạt động trong liên hoan phim cơ bản được tổ chức theo hình thức trực tuyến (online).

Trước đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 phải dời lịch tổ chức từ tháng 9-2021 sang tháng 11-2021 tại Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, ban chỉ đạo, ban tổ chức liên hoan phim đã ban hành quyết định điều chỉnh đề án tổ chức liên hoan phim. Theo đó, liên hoan phim sẽ cơ bản được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các sự kiện chính diễn ra trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 gồm: chương trình phim dự thi (chiếu phim cho ban giám khảo chấm thi tại Hà Nội, chiếu tại rạp và trực tuyến cho khán giả với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến).

Trong đó có phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Ban giám khảo các hạng mục phim dự thi họp bàn, thảo luận và chấm thi trực tuyến nếu trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg.

Chương trình toàn cảnh (Panorama) sẽ chiếu tại rạp và trực tuyến tới khán giả (với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến); Chương trình phim Việt Nam đương đại, bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 đến Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, nhưng không nằm trong chương trình phim dự thi.

Ban tổ chức sẽ họp báo kết hợp khai mạc liên hoan phim tại Thừa Thiên Huế, giới thiệu các sự kiện diễn ra trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, hạng mục phim dự thi, thành viên các ban giám khảo của chương trình phim dự thi…

Lễ công bố và trao giải của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế; phát trực tuyến trên nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTVGo) để phục vụ khán giả.

Một số sự kiện bên lề của liên hoan phim như:

- Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ phát trên sóng VTV và phát trực tuyến trên nền tảng số VTVGo (với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến);

- Chương trình phim Việt Nam có bối cảnh được quay tại Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ sẽ phát trên sóng VTV và phát trực tuyến trên nền tảng số VTVGo (với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến)…

Trường hợp nếu các rạp chiếu phim chưa được phép mở cửa theo chỉ thị số 16/CT-TTg, sẽ chỉ chiếu phim theo hình thức phát trên sóng VTV và phát trực tuyến trên nền tảng số VTVGo (với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến).

Ngoài ra, liên hoan phim còn dự kiến có các hoạt động quảng bá, truyền thông, giao lưu trực tuyến với các nhà làm phim, các tác giả có phim đạt Bông sen Vàng sau lễ công bố và trao giải liên hoan phim…

Theo ông Vi Kiến Thành, các chương trình nội dung của liên hoan phim sẽ được tổ chức ngắn gọn, đơn giản, tiết kiệm, đảm bảo tính trang trọng, phục vụ tích cực đông đảo công chúng, cổ vũ động viên đội ngũ các nhà hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ.

Cơ hội nào cho phim Việt bị cấm chiếu: Visa Cơ hội nào cho phim Việt bị cấm chiếu: Visa 'luồng xanh' bước ra liên hoan phim quốc tế được không?

TTO - Giới làm phim đề xuất "luồng xanh" dành riêng cho các phim Việt Nam được mời dự liên hoan phim uy tín của thế giới. Đó là tấm thẻ visa để phim bước ra quốc tế và không liên quan đến giấy phép phát hành tại Việt Nam.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên