12/09/2021 09:27 GMT+7

Phim về trải nghiệm phá thai đau đớn giành Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice

MI LY
MI LY

TTO - Giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2021 lại thuộc về một đạo diễn nữ, giống năm 2020. Đó là đạo diễn Audrey Diwan với Happening, phim về trải nghiệm phá thai đầy đau đớn của một cô gái.

Phim về trải nghiệm phá thai đau đớn giành Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn Audrey Diwan nhận giải Sư tử vàng của Liên hoan phim Venice với phim "Happening" - Ảnh: REUTERS

Happening (L’Evénement) của Audrey Diwan là bộ phim giành Sư tử vàng năm nay. Thông tin được công bố tại lễ bế mạc Liên hoan phim Venice (Ý) hôm 11-9 theo giờ địa phương. Chloe Zhao, nữ đạo diễn nhận giải Sư tử vàng năm ngoái cho phim Nomadland, năm nay là thành viên ban giám khảo.

Giải Sư tử vàng cho Happening được chủ tịch ban giám khảo Bong Joon Ho gọi là "một quyết định đồng thuận".

Happening by Audrey Diwan trailer

Audrey Diwan đạo diễn và đồng biên kịch bộ phim Happening dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Annie Ernaux. Phim do Anamaria Vartolomei đóng chính vai Anne, cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn.

Diwan xúc động phát biểu khi nhận giải Sư tử vàng tại Venice: "Tôi làm bộ phim này với sự phẫn nộ. Tôi làm với sự khát khao trong trái tim và đầu óc của mình. Tôi muốn Happening trở thành một trải nghiệm, một chuyến hành trình bên trong da thịt của một phụ nữ".

Phim về trải nghiệm phá thai đau đớn giành Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice - Ảnh 3.

Diễn viên Anamaria Vartolomei trong phim "Happening" - Ảnh: LIÊN HOAN PHIM VENICE

Phim lấy bối cảnh năm 1963 ở Pháp, khi phá thai còn là bất hợp pháp. Anne là một học sinh có tương lai tươi sáng. Cô đứng trước kỳ thi quan trọng để bước chân vào đại học và vượt lên khỏi xuất thân khó khăn. Nhưng khi những buổi thi cuối cùng đang đến, cô phát hiện mình có thai, bụng ngày càng lớn.

Vì phá thai khi đó là bất hợp pháp, quyết định của Anne có thể dẫn cô vào tù, nếu cô sống sót sau trải nghiệm đau đớn đó. Cô gái trẻ phải chịu đựng những cơn nghén trong bí mật, cô độc tìm kiếm ai đó có thể lắng nghe mà không phán xét mình là "gái đĩ".

Phim về trải nghiệm phá thai đau đớn giành Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice - Ảnh 4.

Diễn viên mới xuất sắc Filippo Scotti trong phim đoạt Sư tử bạc, "The Hand of God" - Ảnh: NETFLIX

Bên cạnh Happening, một phim khác được vinh danh xứng đáng tại Liên hoan phim Venice năm nay là The Hand of God của Paolo Sorrentino.

Đó là giải Sư tử bạc - Giải thưởng lớn của giám khảo và giải Diễn viên mới xuất sắc dành cho nam diễn viên Filippo Scotti, người được mệnh danh là "Timothée Chalamet của nước Ý".

Penélope Cruz chiến thắng trước Kristen Stewart với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, nhờ vai diễn trong phim Parallel Mothers của Pedro Almodóvar.

Phim về trải nghiệm phá thai đau đớn giành Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice - Ảnh 5.

Nữ diễn viên chính xuất sắc Penélope Cruz trong phim "Parallel Mothers" - Ảnh: INDIEWIRE

Danh sách giải thưởng chính tại Liên hoan phim Venice 2021:

Sư tử vàng: Happening (đạo diễn Audrey Diwan)
Sư tử bạc - Giải thưởng lớn của giám khảo: The Hand of God (Paolo Sorrentino)
Sư tử bạc cho đạo diễn xuất sắc: Jane Campion, The Power of the Dog
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Penélope Cruz, Parallel Mothers
Nam diễn viên chính xuất sắc: John Arcilla, On the Job: Missing 8
Kịch bản xuất sắc: The Lost Daughter (biên kịch Maggie Gyllenhaal)
Giải đặc biệt của ban giám khảo: Il Buco (Michelangelo Frammartino)
Diễn viên trẻ xuất sắc: Filippo Scotti, The Hand of God

Nomadland của đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt Sư tử vàng ở liên hoan phim Venice Nomadland của đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt Sư tử vàng ở liên hoan phim Venice

TTO - Nomadland, bộ phim kể về cuộc sống khó khăn của những người sống như dân “du mục” trong cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008, đã được trao Sư tử vàng, giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim Venice.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên