
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, đồng trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24, phát biểu tại họp báo - Ảnh: T.T.D.
Chiều 20-11, họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM. Chủ trì cuộc họp báo là ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM đồng trưởng ban chỉ đạo; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, trưởng ban tổ chức; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đồng trưởng ban tổ chức.
5.500 người dự lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam
Bà Trần Thị Diệu Thúy phát biểu: "Mọi công tác chuẩn bị về mặt hậu cần, về trách nhiệm của TP.HCM đã cơ bản đảm bảo cho toàn bộ công việc để phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện. Nhân dân TP.HCM cũng rất háo hức, chờ đón các đoàn làm phim, các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất trên toàn đất nước Việt Nam về với TP.HCM, chào đón các nhà làm phim thế giới về tham gia LHP lần này".
Bà Diệu Thúy cho biết trong lễ khai mạc vào tối 21-11, TP.HCM sẽ chính thức nhận bằng công nhận TP sáng tạo điện ảnh do UNESCO trao tặng. Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ phát biểu chào mừng cũng như cam kết của TP.HCM về vai trò TP sáng tạo điện ảnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 - Ảnh: T.T.D.
LHP Việt Nam lần thứ 24 khai mạc vào 20h ngày 21-11 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.
Sự kiện khai mạc dự kiến thu hút 5.500 người tham dự, trong đó có 1.200 nghệ sĩ và hàng ngàn khán giả. LHP năm nay là lần tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Sau khai mạc là hàng loạt sự kiện, hoạt động hấp dẫn.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14-11 vừa qua... mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, với những chỉ tiêu được đặt ra theo từng giai đoạn "đến năm 2030", "đến năm 2045" bằng những con số cụ thể.
Ông nhận xét TP.HCM năng động, sáng tạo và quy tụ những nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và những tài năng bậc nhất của điện ảnh Việt Nam, họ đã và đang trên hành trình sáng tạo nghệ thuật để đưa điện ảnh Việt Nam "cất cánh", "bay xa". Thứ trưởng tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức và sự chuẩn bị chu đáo, Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thành công LHP năm nay.
TP.HCM nô nức ngày hội điện ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết công tác tổ chức của LHP đã được chuẩn bị và triển khai rất khẩn trương trong không khí của những sự kiện chính trị lớn của đất nước: kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; 80 năm thành lập nước, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.
Từ đại hội, nhiệm vụ dành cho ngành văn hóa thể thao của TP.HCM có những nội dung cụ thể và nổi bật. Thêm vào đó, TP.HCM vừa gia nhập Mạng lưới TP sáng tạo của UNESCO, là TP sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, đồng trưởng ban tổ chức LHP - Ảnh: T.T.D.
Trong khuôn khổ LHP sẽ có những chương trình giao lưu với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi. Người dân TP được xem phim miễn phí tại các cụm rạp Galaxy Parc Mall, CGV Hùng Vương Plaza, Galaxy Nguyễn Du, Cinestar Hai Bà Trưng...
Tuần phim chào mừng liên hoan đã diễn ra từ ngày 15 đến 20-11 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phối hợp với đặc khu Côn Đảo, nhà sản xuất Bùi Thạc Chuyên và Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức các buổi chiếu phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Mưa đỏ.
Sẽ có hai hội thảo với chủ đề "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới" và "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương"; triển lãm "TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh"; chương trình "Âm nhạc trong phim" tại sân khấu lớn phố đi bộ Nguyễn Huệ. TP.HCM còn nỗ lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan, quảng bá vẻ đẹp của con người TP từ đó kết nối các địa điểm quay phim.
Trailer giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24
LHP Việt Nam lần thứ 24 đã lựa chọn 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi có 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình, 57 bộ phim các thể loại được đưa vào Chương trình phim toàn cảnh.
Tất cả các phim đều được chiếu tại ba điểm: Galaxy Park Mall, CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng. Sáng 21-11 tại Nhà hát lớn TP.HCM, ban tổ chức sẽ phát hành 1.500 vé dự lễ khai mạc LHP Việt Nam miễn phí cho khán giả.
Bức tranh điện ảnh Việt Nam tươi sáng hơn

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, trưởng ban tổ chức - Ảnh: T.T.D.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nói với Tuổi Trẻ: "Từ sau COVID-19, nền điện ảnh Việt Nam nằm trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với trước COVID-19. Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm số lượng phim nội địa sản xuất lại lớn hơn trước. Số lượng phim được hội đồng phân loại đánh giá tốt cũng cao hơn trước nhiều".
Năm 2025 có hai phim đạt chất lượng vượt trội là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Mưa đỏ. Thành công này có ý nghĩa rất lớn, cho thấy khán giả luôn quan tâm và chào đón những phim được sản xuất chỉn chu và chuyên nghiệp; đồng thời khẳng định điện ảnh có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn như nhiều ngành nghề khác. Với thành công của hai phim này và nhiều phim khác trong hai năm qua, bức tranh tương lai của điện ảnh Việt Nam sẽ tươi sáng hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận