
Tên tuổi của Dương Tử Quỳnh vươn ra toàn cầu nhờ vai diễn trong phim James Bond Tomorrow Never Dies (1997), trước khi tạo nên dấu ấn đặc biệt với Ngọa hổ tàng long (Crouching Tiger, Hidden Dragon) năm 2000 - Ảnh: Sony
Dương Tử Quỳnh sẽ chính thức nhận vinh dự này trong lễ khai mạc Liên hoan phim Busan diễn ra ngày 6-10 tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Đây là giải thưởng thường niên của BIFF dành cho cá nhân hoặc tổ chức có ảnh hưởng lớn đến nền điện ảnh châu Á.
Sinh năm 1962 tại Malaysia, Dương Tử Quỳnh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Hong Kong với phim Yes, Madam! (1985). Sau đó bà nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi bật nhất châu Á qua các tác phẩm như Police Story 3: Supercop (1992) và Wing Chun (1994), góp phần xây dựng hình tượng "đả nữ" trên màn ảnh.
Bộ phim không chỉ thành công về doanh thu mà còn trở thành một trong số ít tác phẩm không nói tiếng Anh tạo được tiếng vang lớn tại Hollywood và trên toàn thế giới.
Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên châu Á đầu tiên đoạt Oscar
Trong những năm gần đây, Dương Tử Quỳnh tiếp tục góp mặt ở nhiều dự án đình đám như Crazy Rich Asians (2018), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) và Wicked (2024). Tuy nhiên, cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của bà là Everything Everywhere All at Once (2022).
Vai diễn Evelyn Wang trong bộ phim này giúp Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ chính xuất sắc, đồng thời chiến thắng tại hàng loạt giải thưởng danh giá khác như SAG Awards và Quả cầu vàng. Thành tích này được xem là bước ngoặt lịch sử, mở ra nhiều cơ hội hơn cho các diễn viên gốc Á tại Hollywood.

Đầu năm 2026, Dương Tử Quỳnh tiếp tục ghi thêm dấu mốc khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên nhận Gấu vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin, ghi nhận toàn bộ những cống hiến của bà đối với điện ảnh thế giới - Ảnh: AFP
Mối quan hệ giữa Dương Tử Quỳnh và BIFF cũng kéo dài hơn hai thập kỷ. Bà lần đầu tham dự sự kiện vào năm 2002 thông qua Pusan Promotion Plan - tiền thân của Asian Project Market ngày nay.
Kể từ đó, nữ diễn viên nhiều lần trở lại Busan để giới thiệu các tác phẩm như Far North (2007), Reign of Assassins (2010), The Lady (2011), Master Z: The Ip Man Legacy (2018) và Everything Everywhere All at Once (2022).
Lần xuất hiện tại BIFF năm nay cũng đánh dấu lần đầu Dương Tử Quỳnh bước lên thảm đỏ của liên hoan phim kể từ năm 2011, khi bà tham dự cùng bộ phim The Lady.
Ngoài ra, tác phẩm mới nhất của bà mang tên It's My Time (2026) cũng sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim, tạo nên một chương trình nhìn lại hành trình nghệ thuật của ngôi sao từng đoạt giải Oscar.

Nhân dịp vinh danh nữ minh tinh, BIFF sẽ tổ chức chương trình đặc biệt Special Program in Focus, giới thiệu ba bộ phim do chính Dương Tử Quỳnh lựa chọn gồm Reign of Assassins, Everything Everywhere All at Once và Sandiwara (2026) - Ảnh: A24/IMDb
Giải Nhà làm phim châu Á của năm được BIFF thành lập từ năm 2003 và từng vinh danh nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh khu vực như đạo diễn Jafar Panahi (2025), Kiyoshi Kurosawa (2024), Châu Nhuận Phát (2023) và Lương Triều Vỹ (2022).
Việc Dương Tử Quỳnh được trao giải năm nay được đánh giá là sự ghi nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ đã góp phần đưa hình ảnh điện ảnh châu Á đến gần hơn với khán giả toàn cầu, đồng thời tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà làm phim và diễn viên trẻ trên khắp thế giới.
Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 15-10-2026 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Song song đó, Asian Contents & Film Market lần thứ 21 sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 13-10, quy tụ nhiều nhà sản xuất, phát hành và chuyên gia trong ngành điện ảnh và nội dung châu Á.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận