
Thảm đỏ Vietnam Night - Ảnh: BTC
Sự kiện có sự góp mặt của 600 khách mời là các chuyên gia, nhà làm phim, phát hành phim và nghệ sĩ từ Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Ý, Thái Lan và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Bà Ngô Phương Lan phát biểu tại Vietnam Night - Ảnh: BTC
Mời khách Liên hoan phim Busan đến DANAFF 2026
Bà Ngô Phương Lan, chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam hơn một thập kỷ qua với tốc độ tăng trưởng từ 15-20% mỗi năm.
Đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của hiệp hội - tổ chức vừa đóng vai trò của một Film Commission (ủy ban điện ảnh), vừa góp tiếng nói với Nhà nước trong xây dựng luật và chính sách điện ảnh.
Thông qua các sáng kiến như Bộ chỉ số thu hút đoàn phim (PAI) và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), đơn vị đã góp phần đưa điện ảnh Việt Nam phát triển cùng với nền điện ảnh khu vực.
Tại đây bà Lan gửi lời mời bạn bè quốc tế đến Đà Nẵng dự DANAFF năm 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 28-6 tới 4-7.

Ca Si Won Eunkook biểu diễn tại Vietnam Night -Ảnh: BTC
Tăng cường hợp tác điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc
Trong khuôn khổ Vietnam Night, ngoài việc bàn các kế hoạch hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, một trong những điểm nhấn quan trọng của Vietnam Night là giới thiệu hai dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh và Sài Gòn Oppa.
Trong đó Sài Gòn Oppa là dự án hợp tác Việt - Hàn, do đạo diễn Park Gyu Tea - người đứng sau thành công vang dội của bộ phim hài ăn khách Bỗng dưng trúng số - làm đạo diễn.
Ông Ryan Song (CEO Công ty sản xuất Sync and Studio), ông Choi Pyeung Ho (CEO Công ty đầu tư điện ảnh Solaire Partners tại Hàn Quốc - nhà đầu tư phim Parasite) cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác và mong muốn được đồng hành cùng các dự án điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới.
Đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ việc tham gia những liên hoan phim lớn như Liên hoan phim Busan cho thấy thấy tầm nhìn, khát vọng vươn ra thế giới của điện ảnh Việt Nam. Điện ảnh Việt Nam hoà nhập, giao lưu cùng nền điện ảnh, các nhà làm phim khác đã trở nên thường kì. Theo anh, tới đây để mở rộng hơn nữa, ngoài nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam, chúng ta phải quyết tâm với nhau làm ra những bộ phim hay, để làm sao việc giao lưu và xem phim Việt Nam, gặp gỡ đối tác Việt nam của các các nhà làm phim quốc tế là điều cần thiết với họ.
Xem thêm hình ảnh tại Vietnam Night:

Ông Han Sang Jun, chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) "gửi lời tri ân sâu sắc về tình cảm và sự gắn kết giữa điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam" - Ảnh: BTC

Bà Ngô Phương Lan chụp hình lưu niệm cùng các vị khách quốc tế - Ảnh: BTC

Diễn viên Lee Yoon Mi - Ảnh: BTC

Phó chủ tịch VFDA Lê Thị Minh Tâm, diễn viên Jung Joon Ho, Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan, ông Min Seong Wook - Đồng Giám đốc điều hành của Liên hoan phim quốc tế Jeonju (từ trái qua) - Ảnh: BTC

Chủ tịch Liên hoan phim Busan Park Kwang Su (thứ hai từ phải qua) chụp hình cùng diễn viên Hải Yến và bà Ngô Bích Hạnh, đại diện BHD - Ảnh: BTC

Nam diễn viên Oh Ji Ho - Ảnh: BTC

Diễn viên Park Sung Woong và Idol Nation, khách mời đặc biệt của DANAFF III, cũng tham dự nhiệt tình. Park Sung Woong nói "thông qua giao lưu và hợp tác, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung" - Ảnh: BTC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận