20/12/2017 16:08 GMT+7

Liên Hiệp Quốc lên án Nga về Crimea

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa thông qua một nghị quyết lên án Nga vi phạm nhân quyền ở vùng lãnh thổ Crimea và dùng từ "thế lực chiếm đóng" để mô tả nước này.

Liên Hiệp Quốc lên án Nga về Crimea - Ảnh 1.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine ở Kiev - Ảnh: RIA

Theo RIA Novosti của Nga, nghị quyết lên án Nga - do Ukraine và 30 quốc gia khác đệ trình - được thông qua bởi 70 thành viên Liên Hiệp Quốc, trong đó gồm Mỹ, các thành viên EU, Ukraine, Israel, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia...

Có 26 nước phản đối bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Venezuela, Cuba, Venezuela, Iran, Philippines, Campuchia, Myanmar, một số quốc gia thuộc khối SNG như Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan...

Ngoài ra, có 76 quốc gia không tham gia bỏ phiếu.

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố bản nghị quyết xác nhận rằng xung đột vũ trang đang xảy ra giữa Ukraine và Nga, đồng thời lên án việc áp dụng luật pháp Nga ở Crimea - vùng lãnh thổ Matxcơva sáp nhập vào năm 2014.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin bình luận đây là nghị quyết cứng rắn nhất từng được LHQ thông qua. "Áp lực lên Nga đang gia tăng" - ông Klimkin viết trên Twitter.

Theo RIA, Phó chủ tịch Nghị viện Crimea Remzi Ilyasov lên án nghị quyết LHQ "đi ngược lại quan điểm của dân tộc Crimea".

Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình thông qua cuộc trưng cầu dân ý tháng 3-2014. Sự kiện này xảy ra ngay sau khi phong trào Maidan ở Kiev lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich.

Matxcơva nhiều lần tuyên bố người dân Crimea "tự đưa ra lựa chọn cho mình theo con đường dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ".

Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh vấn đề Crimea đã chốt lại vĩnh viễn.

Phần lớn các nghị quyết của Đại hội đồng được thông qua không cần bỏ phiếu, chỉ cần sự đồng thuận của đa số, theo Điều 18 Hiến chương Liên Hiệp Quốc và mục 82-95 thuộc Quy định về Thủ tục xác lập cách thức bỏ phiếu ở Đại hội đồng.

Nếu bỏ phiếu diễn ra, nó được ghi nhận theo một trong hai cách: (1) Ghi phiếu: cần phải yêu cầu trước khi bỏ phiếu; làm rõ quan điểm của từng quốc gia thành viên; (2) Tổng hợp kết quả: đưa ra số phiếu ủng hộ, phiếu chống, phiếu trắng và không bỏ phiếu; không làm rõ quan điểm của quốc gia thành viên.

Nghị quyết sẽ được thông qua nếu 2/3 số thành viên hiện diện bỏ phiếu ủng hộ (không tính các nước không bỏ phiếu), mỗi quốc gia được 1 phiếu. Chỉ trừ các vấn đề liên quan đến ngân sách, nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc đối với các thành viên.

Đại hội đồng có thể đưa ra kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc quyền hạn của LHQ, chỉ trừ những vấn đề liên quan an ninh và hòa bình nằm dưới sự cân nhắc của Hội đồng Bảo an.

Với cấu trúc mỗi quốc gia một phiếu bầu, cách bỏ phiếu của Đại hội đồng cho phép các quốc gia với tối thiểu 5% dân số thế giới thông qua một nghị quyết với 2/3 đa số.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên