Theo AFP, 193 thành viên Đại hội đồng LHQ thống nhất cắt giảm 221 vị trí, tương đương 2% tổng số nhân viên, tại các trụ sở của tổ chức này và đóng băng một năm tiền lương, hai năm phúc lợi của khoảng 10.000 nhân viên tại New York. Đây là lần đầu tiên LHQ phải cắt giảm nhân sự kể từ khi được thành lập năm 1945.
Tổng ngân sách 2014-2015 của LHQ sẽ khoảng 5,53 tỉ USD, thấp hơn 50 triệu USD so với năm ngoái. Ngân sách này không bao gồm chi tiêu cho lực lượng gìn giữ hòa bình, vốn được quyết định trong các cuộc đàm phán khác, hay các tổ chức thuộc LHQ được tài trợ bởi quỹ tình nguyện của các nước như UNICEF, Chương trình lương thực thế giới...
Đại sứ Fiji tại LHQ Peter Thomson cho biết bản ngân sách “là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể có trong thời điểm kinh tế thế giới tiếp tục thắt lưng buộc bụng”, nhưng cũng bày tỏ lo ngại nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của LHQ. Tuy nhiên Mỹ, một trong những nước chỉ trích bộ máy cồng kềnh của LHQ, cho rằng sự cắt giảm là cần thiết. “Nó thể hiện một cam kết kỷ luật tài chính thật sự của LHQ trong thời gian khó khăn của các gia đình trên toàn cầu” - nhà ngoại giao phụ trách các vấn đề về LHQ của Mỹ Joe Torsella tuyên bố.
Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất cho LHQ, tương đương 22% tổng ngân sách hằng năm. Tiếp đó là Pháp, Anh, Đức và Nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận