11/05/2014 17:47 GMT+7

Liên đoàn Luật sư VN cực lực phản đối hành vi của Trung Quốc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Chiều 11-5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã ra tuyên bố phản đối hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Liên đoàn Luật sư VN phản đối TQ vi phạm pháp luật quốc tế

kqQnstwX.jpgPhóng to
Luật sư Nguyễn Minh Tâm - phó tổng thư ký LĐLSVN - đọc tuyên bố phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc - Ảnh: T.PHÙNG

Tuyên bố được đưa ra sau phiên họp mở rộng bất thường của Ban thường vụ LĐLSVN khẳng định tổ chức này sẵn sàng đóng góp với Chính phủ về những cơ sở pháp lý và trong các hành động pháp lý để bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Trong bản tuyên bố, LĐLSVN điểm lại hành vi của Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan nước sâu Haiyang Shiyou 981 (gọi là giàn khoan Hải Dương 981) ở vị trí nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiến hành khoan thăm dò thềm lục địa của Việt Nam; huy động 83 tàu hộ tống (trong đó có nhiều tàu quân sự và máy bay yểm trợ); một số tàu Trung Quốc đã cố tình đâm thẳng vào các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam đang hoạt động chấp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây thiệt hại về tài sản và thương tích đối với nhân viên công vụ của Việt Nam. LĐLSVN cực lực phản đối hành vi nêu trên của Trung Quốc vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Theo LĐLSVN, đây là sự tiếp nối một chuỗi các hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông đã diễn ra trong thời gian dài. Đặc biệt là việc sử dụng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, sử dụng vũ lực xâm chiếm đảo Gạc Ma và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam năm 2009, sử dụng tàu hải giám cắt cáp thăm dò địa chấn các tàu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2011 và 2012, công bố mời thầu thăm dò dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam năm 2012, thành lập đơn vị hành chính lãnh thổ với tên gọi “chính quyền thành phố Tam Sa” bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam năm 2012.

Những hành vi nêu trên của Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế quy định tại điều 2 khoản 4 hiến chương Liên Hiệp Quốc; chủ quyền của Việt Nam theo pháp luật quốc tế, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy định tại các điều 55, điều 56 (khoản 1 và khoản 3), điều 57, điều 58 (khoản 3), điều 76, điều 77 và điều 81 Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982; cam kết chính trị - pháp lý của chính Trung Quốc trong quan hệ với các nước ASEAN về biển Đông được ghi nhận tại điểm 4 và điểm 5 của Tuyên bố về ứng xử của các bên về biển Đông (DOC) năm 2002; những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc về nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước.

LĐLSVN khẳng định: Trung Quốc đã và đang xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại biển Đông, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế và các quy định của Công ước Luật biển quốc tế năm 1982, đơn phương phủ nhận cam kết của chính Trung Quốc được thỏa thuận ghi nhận tại Tuyên bố về ứng xử của các bên về biển Đông (DOC) với các nước ASEAN, vi phạm các thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Những hành vi nêu trên của Trung Quốc không chỉ đe dọa hòa bình và an ninh tại khu vực biển Đông, mà còn cùng với các yêu sách vô căn cứ về “đường 9 đoạn” và những hành vi xâm chiếm ở biển Đông của Trung Quốc đã và đang gây nguy hại tới an ninh, an toàn hàng hải của cộng đồng quốc tế ở khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Thay mặt giới luật sư Việt Nam, LĐLSVN tuyên bố:

Cực lực phản đối Chính phủ Trung Quốc về hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chấm dứt các hành vi xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; chấm dứt hoạt động và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981, rút hết các tàu công vụ và quân sự đang hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và không lặp lại hành động tương tự trong tương lai.

LĐLSVN và giới luật sư Việt Nam sẵn sàng đóng góp với Chính phủ về những cơ sở pháp lý và trong các hành động pháp lý để bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

LĐLSVN kêu gọi toàn thể giới luật sư quốc tế, giới học giả và nghiên cứu quốc tế về biển Đông lên án hành vi vi phạm của Chính phủ Trung Quốc; kêu gọi nhân dân Trung Quốc, giới luật sư Trung Quốc và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý quốc tế trên toàn thế giới ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bảo vệ luật pháp và công lý quốc tế, giữ gìn hòa bình ổn định và tự do hàng hải ở khu vực biển Đông và châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, tại phiên họp thống nhất ý kiến của ban thường vụ LĐLSVN để ra tuyên bố, luật sư Lê Thúc Anh - chủ tịch LĐLSVN - khẳng định: “Trong lịch sử đất nước, mỗi khi có hành vi xâm phạm lãnh thổ thì bất cứ mọi người từ người già đến trẻ em, từ nam đến nữ, từ mọi tầng lớp đều thể hiện lòng yêu nước sục sôi của mình. Hành vi đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông, gây làn sóng phản đối trong các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Giới luật sư Việt Nam là những người bảo vệ công lý và đã hứa với lãnh đạo Đảng, Nhà nước bảo vệ lãnh thổ chủ quyền và quyền chủ quyền bằng pháp lý. Khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh thổ Việt Nam, nhiều luật sư đã gọi điện cho chúng tôi thể hiện tâm tư nguyện vọng và ngày hôm nay chúng tôi ra tuyên bố để thể hiện thái độ của mình và những việc cần làm để tham mưa cho Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền bằng pháp lý”.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất