Đối đầu sinh tử tại Syria và IranCăn cứ không quân Syria bị tấn công
![]() |
Người dân Syria biểu tình phản đối chính phủ tại thành phố Homs ngày 23-11 - Ảnh: Reuters |
Giao dịch tài chính với Ngân hàng trung ương Syria sẽ được ngừng. Tuy nhiên, những giao dịch các mặt hàng cơ bản cần thiết cho người dân sẽ không ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Reuters cho biết những biện pháp trừng phạt trên, được thông qua trong kỳ họp của Ủy ban Kinh tế và xã hội của AL, còn phải được ít nhất 2/3 các ngoại trưởng AL phê chuẩn để đưa vào thực hiện.
Theo tài liệu do Reuters thu thập được, một số quyết định trừng phạt khác như cấm các quan chức cao cấp của chính quyền Syria đi ra nước ngoài, ngưng những chuyến bay thương mại đến Syria.
Phản ứng việc AL sắp thông qua trừng phạt, BBC cho biết Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã gửi thư đến tổ chức này và cáo buộc AL "quốc tế hóa" cuộc xung đột của Syria. Còn Bộ trưởng Kinh tế Syria Mohammed Nidal al-Shaar cảnh báo tất cả các bên đều bị tổn thất nếu quyết định trừng phạt Syria.
Bất chấp cam kết sẽ rút quân đội khỏi thành phố và cho phép quan sát viên quốc tế đến giám sát tình hình của Chính phủ Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn với hàng trăm người - gồm cả thường dân và binh lính - thiệt mạng, khiến tháng 11 có thể là tháng đẫm máu nhất từ khi bất ổn bùng nổ tại đây vào tháng 3.
Ngày 25-11 là hạn chót mà AL đặt ra cho chính quyền ông Assad để trả lời về yêu cầu gửi các quan sát viên quốc tế đến Syria. Syria đã không phúc đáp AL nên dẫn đến quyết định trừng phạt.
Yemen ấn định ngày bầu cử tổng thống
Theo Hãng thông tấn nhà nước SABA, Phó tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đã công bố ngày bầu cử tổng thống sớm của nước này sẽ diễn ra vào 21-2 năm tới.
"Những cử tri đã đăng ký và các công dân đủ độ tuổi được kêu gọi đi bỏ phiếu vào kỳ bầu cử tổng thống mới trước thời hạn sẽ diễn ra vào 8g sáng 21-2-2012", Reuters trích sắc lệnh của phó tổng thống đăng trên trang tin của Hãng thông tấn SABA.
![]() |
Phản ứng của người dân Yemen khi đón nhận thông tin Tổng thống Saleh đã ký vào thỏa thuận chuyển giao quyền lực - Ảnh: AFP |
Vào giữa tuần này, Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, đã ký vào thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đề xuất. Ông Saleh đã chuyển giao quyền lực lại cho Phó tổng thống Hadi để đổi lấy quyền không bị truy tố các tội danh liên quan đến lệnh đàn áp biểu tình của chính phủ.
Ngày 21-2 cũng là lúc kết thúc 90 ngày theo thời hạn chuyển tiếp mà Phó tổng thống Hadi nhận nhiệm vụ tổ chức bầu ra tổng thống và hợp tác với phe đối lập để thành lập chính phủ mới. Cho đến khi một tổng thống mới được bầu ra, ông Saleh sẽ vẫn giữ vai trò tổng thống danh dự.
AFP cho biết các đảng đối lập tại Syria đã đề cử người đứng đầu liên minh của họ, ông Mohammed Basindawa, trở thành tân thủ tướng của chính phủ đoàn kết mới sau khi ông Saleh từ chức. Ông Basindawa từng là cựu thành viên đảng cầm quyền của ông Saleh và là cựu ngoại trưởng của Yemen. Việc chỉ định ông Basindawa làm thủ tướng đã được trình lên Phó tổng thống Hadi vào đêm 26-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận