28/07/2020 18:54 GMT+7

Lịch đi lại của hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 ở Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trong hai bệnh nhân 432 và 433 ở Quảng Nam, một người dự tiệc cưới ở Đà Nẵng cùng với bệnh nhân 416 còn người kia thì đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Lịch đi lại của hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Khu cách ly tập trung ở huyện Đại Lộc, nơi có bệnh nhân 432 được đưa vào cách ly - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 28-7, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó 5 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca liên quan trung tâm tiệc cưới. 

Trong số này, ca bệnh 432 (bệnh nhân 432) có địa chỉ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc,  Quảng Nam. Ngày 18-7, bệnh nhân tham dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 

Ca bệnh 433 (bệnh nhân 433) có địa chỉ ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Theo Sở Y tế Quảng Nam, ca bệnh 432 là nữ tên Đ.T.H., 63 tuổi. Bà sống cùng con trai, hằng ngày nhận giữ 1 bé gái 30 tháng tuổi, có tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

Ngày 18-7, bà đến dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng)

Ngày 22-7, bà đi chợ ngã tư thị trấn Ái Nghĩa; ngày 23-7 có cháu ruột cùng bé gái trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng về thăm. Tối ngày 24-7, bà đi chùa Giác Nguyên (thị trấn Ái Nghĩa). Sáng ngày 25-7 tiếp tục đi chùa Giác Nguyên.

Ngày 26-7, bà được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc, sau đó được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam.

Đối với ca bệnh này, ngành y tế đã điều tra 41 trường hợp tiếp xúc gần, đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó khoanh vùng phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực nhà, khu cách ly.

Ca bệnh 433 là nữ, tên N.T. B., 67 tuổi. Ngày 13-7, bà cùng chồng ra Bệnh viện Đà Nẵng tái khám bệnh cho chồng, sau đó chồng bà nhập viện tại khoa thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 

Hằng ngày, bà mua đồ ăn thức uống tại căngtin bệnh viện và không đi đâu khác. Ngày 17-7, chồng bà được xuất viện, thuê xe dịch vụ về lại nhà.

Ngày 20-7, bà có dấu hiệu ho, sốt nhẹ nên gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà, mỗi ngày đến một lần.

Ngày 25-7, bà đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn), trong phòng bệnh chỉ có mình bà, bà có đeo khẩu trang từ nhà đến lúc vào phòng bệnh.

Ngày 28-7, bà được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Đối với bệnh nhân này thì có 7 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã  được tổ chức cách ly và theo dõi y tế.

Thêm 7 ca COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam Thêm 7 ca COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam

TTO - Chiều 28-7, Bộ Y tế thông báo thêm 7 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó 5 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca liên quan trung tâm tiệc cưới. Như vậy đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 438 ca bệnh.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên