Reuters dẫn lời đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Libya là ông Bernadino Leon cho biết ông hi vọng các phe phái vũ trang tại Libya thực hiện lệnh ngừng bắn để hỗ trợ quá trình đàm phán tại Thụy Sĩ.
“Chúng tôi đang đề xuất một thỏa thuận và đang hướng đến việc hình thành một chính phủ thống nhất để bắt đầu giải quyết những khác biệt chính trị của họ. Mục tiêu thứ hai là để ngăn chặn chiến tranh” - đặc phái viên Leon cho biết.
Libya rơi vào hỗn loạn sau sự sụp đổ quyền lực của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi tháng 10-2011. Tờ Al Jazeera cho biết các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc chủ trì đòi hỏi cần có sự tham gia đầy đủ từ chính phủ tự xưng tiếp quản Tripoli hồi năm ngoái cũng như chính phủ được thế giới công nhận của Thủ tướng Abdullah al-Thinni cùng các nhóm vũ trang khác tại Libya.
Ông Leon cho biết cuộc đàm phán dự tính kéo dài đến ngày 16-1 và có thể tiếp tục trong tuần sau nếu chính quyền tự xưng tại Tripoli quyết định tham dự. Hiện nay chính quyền mới tại Tripoli cho biết họ sẽ đưa ra quyết định tham gia hay không cuộc đàm phán hòa bình này ngày 18-1 vì quan ngại cách thức tổ chức cuộc đàm phán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận