03/03/2016 21:41 GMT+7

Lên trạm không gian một năm, cao thêm 4,5 cm

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Đó là trường hợp của phi hành gia người Mỹ Scott Kelly, sau thời gian 340 ngày sống ở Trạm không gian Quốc tế (ISS).

Scott Kelly (phải) và anh em sinh đôi Mark Kelly - Ảnh: NASA
Scott Kelly (phải) và anh em sinh đôi Mark Kelly - Ảnh: NASA

Cụ thể, trước khi rời trái đất thực hiện nhiệm vụ, Scott Kelly có chiều cao chính xác bằng người anh em sinh đôi Mark Kelly. Tuy nhiên, sau thời gian 340 ngày sống ngoài không gian, ông Scott đã cao hơn Mark 4,5cm.

Jeff Williams, nhân viên của NASA, cho biết đây là hiện tượng bình thường và đã được biết trước vì trong khoảng thời gian ở trong không gian xương sống của phi hành gia bị kéo giãn ra. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn sống trở lại tại trái đất, Scott sẽ trở về chiều cao bình thường.

Mark Kelly, dù không còn là phi hành gia, nhưng vẫn đồng ý tham gia chương trình nghiên cứu của NASA. NASA muốn biết rằng sau một năm, hai anh em sinh đôi giống hệt nhau sẽ có khác biệt như thế nào nếu một người sống ở trái đất - Mark và người sống ở vũ trụ - Scott.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên