Trên phần đất này đã có nhà ở, chuồng trại chăn nuôi ổn định nhiều năm.
Theo bà Luân, từ giữa năm 2012, khi hay tin có dự án làm đường dây 110kV nối từ Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 (huyện Khánh Vĩnh) đến cầu Lùng (huyện Diên Khánh) do Công ty CP khai thác thủy điện Sông Giang đầu tư băng qua nhà, đất của mình, bà đã khiếu nại vì thông báo của UBND huyện Diên Khánh không có thu hồi đất ở xã Diên Bình để làm công trình này.
\“Khiếu nại trên chưa được giải quyết thì tháng 9-2013, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đến đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất nhưng không có mặt của chúng tôi và họ còn làm khống “bản tự kê khai” của chủ đất” - bà Luân bức xúc.
Đến tháng 2-2014, UBND huyện Diên Khánh có quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung) công trình đường dây 110kV này.
Theo đó, hành lang an toàn lưới điện đi qua gần 644m2 của thửa đất nói trên (với tổng giá trị đền bù là 213 triệu đồng) dù bà Luân chưa ký vào bất kỳ hồ sơ đo đạc, kiểm đếm nào.
“Suốt ba năm qua, đã 15 lần tôi gửi đơn khiếu nại đến chính quyền từ xã đến tỉnh nhưng chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại nào. 4g sáng 24-5, tôi thấy ba sợi dây cáp điện lớn đã được kéo từ trụ này sang trụ kia, phía trên mái nhà tôi. Những người hàng xóm cho biết công nhân đã lén kéo dây điện lúc hơn 1g sáng 24-5” - bà Luân kể.
Về việc thi công nói trên, ông Phạm Tiến Lam - phó giám đốc Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 (thuộc Công ty CP khai thác thủy điện Sông Giang) - giải thích: “Đơn vị thi công kéo cáp điện đường dây 110kV qua nhà và đất của bà Luân vào đêm khuya vì trời mát mẻ, ít người qua lại”.
Trả lời câu hỏi vì sao việc khiếu nại của dân về đền bù chưa được cơ quan chức năng giải quyết mà đã thi công, ông Lam nói: “Chúng tôi cùng UBND xã Diên Bình nhiều lần mời bà Luân, bà Giang đến làm việc về việc đền bù nhưng họ không hợp tác, trong khi theo kế hoạch thì ngày 20-6 Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 hòa lưới điện quốc gia nên phải kéo cáp điện để hoàn tất công trình đường dây 110kV, và phải tranh thủ làm đêm để tránh va chạm với người dân”.
Vừa qua, tại buổi đối thoại với chủ đất nói trên, ông Lương Văn Sáu - phó chủ tịch UBND huyện Diên Khánh - kết luận: “UBND huyện nhận thấy vụ việc có nhiều vấn đề bất cập nên đề nghị Công ty CP khai thác thủy điện Sông Giang kiểm tra, đo đạc lại và áp giá đền bù lại theo đúng quy định pháp luật”. Ông Sáu cho biết cuối tuần này sẽ họp để giải quyết vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận