
Với vẻ đẹp của mình, Măng Đen đang thu hút du khách, nhà đầu tư và buôn bán đất cũng "nóng lên", chính quyền lên tiếng cảnh báo và siết quản lý - Ảnh: TRẦN MAI
UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành thông báo (ngày 14-10) cảnh báo tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn.
Theo UBND xã, thời gian qua tại một số thôn vẫn xảy ra tình trạng phân lô, bán nền trên đất sản xuất nông nghiệp, đất nương rẫy do người dân sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số trường hợp tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công.
Đáng chú ý, có trường hợp rao bán đất do Nhà nước quản lý, đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các nhóm Zalo, Facebook, TikTok.
Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu vực quy hoạch dự án đô thị.
UBND xã Măng Đen cảnh báo các giao dịch đất đai không đủ điều kiện pháp luật có thể dẫn đến tranh chấp, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định.
Trước tình trạng trên, địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản và xử lý các hành vi san lấp mặt bằng, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích.
Công an xã được giao nắm tình hình, xử lý các hành vi lừa đảo trong mua bán đất đai, đăng thông tin sai sự thật về quy hoạch nhằm đẩy giá đất, tạo sốt ảo để trục lợi.
UBND xã khuyến cáo người dân trước khi giao dịch cần liên hệ Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Măng Đen hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực XIV tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra quy hoạch và tính pháp lý của thửa đất, tránh rủi ro mất tiền khi mua đất không đủ điều kiện chuyển nhượng.

Du lịch đang khiến Măng Đen trở nên hút nhà đầu tư - Ảnh: TRẦN MAI
Măng Đen hút khách, dòng vốn lớn tìm đến
Khí hậu mát mẻ quanh năm, rừng thông, hồ, thác và bản sắc văn hóa bản địa giúp Măng Đen trở thành điểm đến nghỉ dưỡng được nhiều du khách quan tâm.
Cùng với lượng khách tăng, địa phương đang được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kéo theo sự quan tâm của các nhà đầu tư vào những dự án đô thị, dịch vụ và lưu trú.
Theo UBND xã Măng Đen, năm 2025 địa phương đón hơn 1,2 triệu lượt khách. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển Măng Đen thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cấp quốc gia, gắn với bảo tồn cảnh quan rừng và văn hóa các dân tộc.
Sức hút của điểm đến này không chỉ từ du khách mà còn từ các dự án đô thị, dịch vụ và hạ tầng quy mô lớn.
Nổi bật là ba dự án khu đô thị số 1, 4 và 5 do các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group đầu tư tại Măng Đen, với tổng diện tích gần 790ha, tổng vốn đầu tư gần 27.000 tỉ đồng.
Trong đó, khu đô thị số 1 rộng khoảng 264ha, vốn đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng, đang được ưu tiên triển khai; tỉnh đã tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.
Hiện việc triển khai dự án cao tốc Quảng Ngãi - Măng Đen; dự án nâng cấp quốc lộ 24; dự án sân bay Măng Đen… cũng đang tạo ra những động lực rất lớn để vùng đất tuyệt đẹp này phát triển du lịch.
Đến năm 2030, Măng Đen đặt mục tiêu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu du lịch khoảng 1.875 tỉ đồng.
Với lợi thế cảnh quan, du lịch và kỳ vọng phát triển hạ tầng, sự xuất hiện của các dự án lớn khiến Măng Đen thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản và "vấn nạn" rao bán đất không đúng pháp luật diễn ra.
Thực tế này đặt ra yêu cầu quản lý chặt đất đai, ngăn tình trạng phân lô bán nền trái phép, thậm chí rao bán đất do Nhà nước quản lý để trục lợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận