
Vua Haakon VIII sau khi tuyên thệ trung thành với Hiến pháp tại Quốc hội ở Oslo ngày 1-9 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters ngày 1-9, tân Quốc vương Haakon VIII đã di chuyển trên chiếc Lincoln Continental mui trần đời 1966 dọc đại lộ Karl Johan ở trung tâm thủ đô Oslo trước khi tới tòa nhà Quốc hội. Hai bên đường, binh sĩ cùng đông đảo người dân tập trung theo dõi sự kiện.
Buổi lễ kéo dài 17 phút tại hội trường Quốc hội gồm 169 ghế, với sự tham dự của toàn bộ nội các và các nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội Na Uy Masud Gharahkhani chính thức mời nhà vua vào hội trường để thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Hiến pháp năm 1814.
Đứng bên cạnh con gái là Công chúa kế vị Ingrid Alexandra, Vua Haakon VIII tuyên bố trước Quốc hội: "Tôi xin hứa và tuyên thệ sẽ trị vì Vương quốc Na Uy theo Hiến pháp và pháp luật".
Ông Haakon VIII trở thành Quốc vương ngay thời điểm cha ông qua đời ở tuổi 89 vào ngày 28-8. Na Uy sẽ không tổ chức lễ đăng quang cho vị tân vương do nghi thức này đã bị bãi bỏ từ năm 1908.
Hoàng hậu Mette-Marit, 53 tuổi, ban đầu dự kiến có mặt bên cạnh chồng tại lễ tuyên thệ, song bà đã phải hủy tham dự do gặp biến chứng trong quá trình hồi phục sau ca ghép phổi hồi tháng 6.
Do gặp một số vấn đề trong ngày 1-9, Hoàng hậu cần được theo dõi y tế trong suốt ngày.

Vua Haakon VIII và Công chúa kế vị Ingrid Alexandra tại buổi lễ - Ảnh: AFP
Sự chuyển giao ngai vàng diễn ra trong bối cảnh chế độ quân chủ tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Na Uy.
Theo cuộc thăm dò của Norstat dành cho Đài NRK công bố ngày 1-9, 72% người Na Uy được hỏi ủng hộ duy trì chế độ quân chủ, trong khi 20% muốn chuyển sang chế độ cộng hòa hoặc một hình thức chính thể khác. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên về vấn đề này kể từ khi Nhà vua Harald qua đời.
Trong những ngày sau khi Quốc vương Harald qua đời, hàng chục ngàn người đã tới Cung điện Hoàng gia ở Oslo để đặt hoa, nến, quốc kỳ và những bức vẽ tưởng niệm ông. Linh cữu nhà vua hiện được quàn tại nhà nguyện của Cung điện Hoàng gia để người dân tới viếng đến ngày 8-9.
Lễ tang dự kiến diễn ra tại Oslo ngày 9-9, với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và đại diện các nước.
Na Uy là quốc gia quân chủ lập hiến, trong đó quyền lực chính trị chủ yếu thuộc về Chính phủ và Quốc hội do người dân bầu. Sau khi giành độc lập từ Thụy Điển năm 1905, khoảng 3/4 cử tri Na Uy đã bỏ phiếu ủng hộ duy trì chế độ quân chủ trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Vua Haakon VIII trên đường đến Quốc hội trên chiếc xe mui trần 60 năm về trước để thực hiện nghi thức tuyên thệ theo Hiến pháp ngày 1-9 - Ảnh: AP

Toàn cảnh buổi tuyên thệ tại tòa nhà Quốc hội ở Olso - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận