30/04/2016 16:01 GMT+7

Lễ thượng cờ mừng ngày thống nhất bên bờ sông Bến Hải

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Sáng 30-4, ngay bên bờ sông Bến Hải (xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị), nơi vĩ tuyến 17 một thời chia cắt hai miền Nam Bắc, UBND Quảng Trị đã tổ chức lễ thượng cờ mừng ngày thống nhất đất nước.

Cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ giới tuyến tại di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải sáng 30-4 - Ảnh: Q.Nam
Cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ giới tuyến tại di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sáng 30-4 - Ảnh: Q.Nam

Đúng 8g sáng, lá cờ đỏ sao vàng với diện tích 108m2 được kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca hào hùng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng hàng ngàn người dân đã kính cẩn nghiêng mình dưới lá cờ Tổ quốc.

Cột cờ Hiền Lương đã đi vào lịch sử khi trở thành biểu tượng của khát vọng thống nhất của hai miền Bắc Nam suốt 21 năm ròng.

Sau khi hiệp định Geneve được ký kết, vĩ tuyến 17 được chọn là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền. Một bên là chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, một bên là chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 

Cột cờ Hiền Lương được dựng ngay sát bờ bắc sông Bến Hải. 21 năm đất nước chia cắt cũng là 21 năm đồng bào miền nam nhìn về cột cờ giới tuyến với lá cờ đỏ sao vàng để mong ngóng ngày thống nhất đất nước.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên