02/07/2012 00:50 GMT+7

Lễ kỷ niệm 190 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu

L.T.NHÃ - THÚY HẰNG - NGỌC TÀI
L.T.NHÃ - THÚY HẰNG - NGỌC TÀI

TT - Sáng 1-7, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, hàng ngàn người từ TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre... đến viếng khu tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tại xã An Đức và dự lễ kỷ niệm 190 năm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2012) do lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức tại trường THPT Phan Thanh Giản, thị trấn Ba Tri.

* Khánh thành công viên và tượng Nguyễn Thái Bình

0Q9uQmS3.jpgPhóng to
Người dân tham quan khu tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: Lư Thế Nhã

Nguyễn Đình Chiểu có gần 30 năm gắn bó và chiến đấu cùng với nhân dân huyện Ba Tri. Ông là nhà thơ, nhà giáo nổi tiếng yêu nước và chiến đấu chống kẻ thù không khoan nhượng bằng chính ngòi bút sắc bén của mình. Người dân Bến Tre nhớ đến ông là nhớ đến quan điểm cách mạng sâu sắc: “Cái gì có hại cho dân, cho nước là xấu, là tà phải trừ; còn cái gì có lợi cho dân, cho nước là chính nghĩa phải làm cho bằng được”.

* Cùng ngày, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thái Bình hi sinh và khánh thành công viên, tượng của anh tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc.

Công viên mang tên Nguyễn Thái Bình (bao gồm tượng của ông) rộng hơn 3.000m2, được xây dựng với tổng kinh phí 11 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện Cần Giuộc và sự đóng góp của người dân địa phương. Công trình này là niềm tự hào của người dân Cần Giuộc nói riêng, tỉnh Long An nói chung, là việc làm thiết thực để tưởng nhớ người thanh niên trí thức yêu nước, người chiến sĩ tiên phong trong phong trào phản chiến của sinh viên Việt Nam.

L.T.NHÃ - THÚY HẰNG - NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên