13/08/2022 22:44 GMT+7

Lễ hội Xin chào Việt Nam khai mạc, diễn viên 'Cô dâu 8 tuổi' sang giao lưu

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

TTO - Tối 13-8, lễ hội Xin chào Việt Nam 2022 (Namaste Vietnam) khai mạc tại TP.HCM. Chương trình mang đến những tiết mục giao lưu đặc sắc, giới thiệu nét văn hóa độc đáo của hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Lễ hội Xin chào Việt Nam khai mạc, diễn viên Cô dâu 8 tuổi sang giao lưu - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ biểu diễn múa nón quai thao

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và Công ty Innovations India phối hợp tổ chức lễ hội Xin chào Việt Nam 2022.

Lễ hội khai mạc tối 13-8 tại di tích lịch sử dinh Độc Lập (hội trường Thống Nhất, quận 1, TP.HCM) với sự tham gia của đông đảo người dân hai nước Việt Nam, Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức tại nước ta.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho biết đã lên kế hoạch tổ chức lễ hội này từ rất lâu rồi nhưng bị tạm hoãn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Lễ hội Xin chào Việt Nam 2022 tổ chức với mục đích giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối du lịch giữa hai nước.

"Tôi hy vọng đây là cơ hội lớn cho người dân Ấn Độ đến Việt Nam có những ấn tượng sâu sắc về Việt Nam và lan tỏa hơn nữa góp phần phát triển du lịch. Người dân Việt Nam sẽ thấy nền văn hóa đa màu sắc của Ấn Độ, có nhiều cơ hội giao lưu văn hóa" - ông Pranay Verma chia sẻ.

Lễ hội Xin chào Việt Nam khai mạc, diễn viên Cô dâu 8 tuổi sang giao lưu - Ảnh 2.

Các điệu múa của Ấn Độ cuốn hút người xem

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh cho biết năm 2022 là một năm đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác chiến lược và toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ông cho biết thêm lễ hội Xin chào Việt Nam 2022 gồm nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thời trang cho đến các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch…

Lễ hội diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 12-8 đến 12-9-2022 tại TP.HCM và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Tại lễ khai mạc tối 13-8, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của 2 nước gồm múa truyền thống của Việt Nam như múa nón quai thao, bóng rỗi hay các điệu múa truyền thống của Ấn Độ. Các tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ấn Độ đưa một phái đoàn ngành điện ảnh Ấn Độ sang Việt Nam giao lưu, trong đó có Avika Gor - người đóng vai Anandi trong bộ phim truyền hình Cô dâu 8 tuổi. Dịp này, nhà làm phim Rahul Rawail tặng quyển sách giới thiệu về điện ảnh Ấn Độ cho các đại biểu.

Một số hoạt động quan trọng trong lễ hội Xin chào Việt Nam 2022:

- 13h30 ngày 14-8, khai mạc tuần lễ phim Ấn Độ tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF). Chương trình còn có trình diễn thời trang, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, vào cửa tự do.

- 18h ngày 16-8, tại Trường đại học KHXH&NV TP.HCM diễn ra chương trình biểu diễn múa Bollywood, vào cửa tự do.

- 14h ngày 17-8 diễn ra hội thảo xúc tiến lĩnh vực du lịch Việt Nam - Ấn Độ, tại khách sạn Le Meridien, quận 1, TP.HCM.

- 8h ngày 19-8, hội thảo xúc tiến hợp tác du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ diễn ra tại Nha Trang.

Tăng ni, phật tử TP.HCM ủng hộ Ấn Độ 1 tỉ đồng, chia sẻ nỗi đau vì dịch COVID - 19 Tăng ni, phật tử TP.HCM ủng hộ Ấn Độ 1 tỉ đồng, chia sẻ nỗi đau vì dịch COVID-19

TTO - Tối 15-5, thượng tọa Thích Quang Thạnh - đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - tiếp nhận 1 tỉ đồng từ sự đóng góp của tăng ni, phật tử TP.HCM cho người dân Ấn Độ đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên