04/08/2006 23:39 GMT+7

Lễ hội làng gốm Thanh Hà

Bài, ảnh: HOÀNG DUY
Bài, ảnh: HOÀNG DUY

TTO - Đêm qua, 3-8-2006 (mồng 10 tháng 7 âm lịch) tại Hội An, lễ hội làng gốm Thanh Hà nằm trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2006 đã bế mạc.

0JTdNFAM.jpgPhóng to
Rước kiệu gốm quanh làng
TTO - Đêm qua, 3-8-2006 (mồng 10 tháng 7 âm lịch) tại Hội An, lễ hội làng gốm Thanh Hà nằm trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2006 đã bế mạc.

Từ sáng 3-8, đoàn rước thần chủ với các đội múa lân, sư, đội bát âm, nghi trượng, kiệu thần chủ, kiệu gốm cùng nam phụ lão ấu hơn 100 người khởi đi từ trung tâm của làng đến đình Thanh Chiếm theo lệ rồi trở về khu miếu Nam Diêu để tế lễ.

Một ban cổ lễ do các lão ông chủ trì điều hành lễ theo đúng các nghi thức truyền thống. Tất cả đều phản ánh sinh động sinh hoạt của cư dân làng gốm cầu mong quốc thái dân an, nhà nhà an lành, mùa màng bội thu... đặc biệt là thể hiện lòng tri ân công đức Tổ nghề.

0jjU8vq5.jpgPhóng to
Lễ tế tại Khu Miếu Nam Diêu
Sau phần lễ, mọi người cùng mời du khách tham gia phần hội với nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi như thi chuốt gốm, thi làm con thổi đất nung (tò he Phố Hội), thi nấu cơm bằng nồi đất cùng các trò vui: thi đập nồi, thi lái buôn xuất sắc, thi bịt mắt đánh trống, thi cõng nàng về dinh... Ngoài ra, còn có các trò truyền thống như đua thuyền, hô hát bài chòi, hát bội được tổ chức từ đêm trước.

Cụ Nguyễn Viết Hiến, một trong những người chủ lễ cho biết: “Hàng năm vào dịp Tế Xuân và Tế Thu người dân trong làng cùng tổ chức lễ hội cúng tổ nghề. Ai cũng tự hào về làng nghề do cha ông lập nên. Vào thế kỷ 16,17, Thanh Hà nổi tiếng về các mặt hàng gốm, đất nung được trao đổi, bán buôn khắp các tỉnh. Chính những người thợ gốm Thanh Hà đã sản xuất và cung cấp gạch xây, ngói lợp, gạch lát nền cho các ngôi nhà cổ ở Hội An và các khu vực xung quanh”.

HQADEWSv.jpgPhóng to jzd3L98k.jpg
Một lò gốm truyền thống của làng gốm Thanh Hà Một số sản phẩm của làng nghề

“Lửa chi lửa hực sáng lòa,Hay là làng gốm, làng gạch Thanh Hà chi đây” (ca dao)

FxEi5DzQ.jpgPhóng to
Các du khách nước ngoài rất thích tham quan làng gốm với người dân hiền hòa và các sản phẩm thủ công tại đây
Làng gốm Thanh Hà nằm ven sông Thu Bồn, cách Khu Đô thị cổ chừng hơn 1 cây số đã hình thành và tồn tại từ hơn 500 năm qua. Cùng với thời gian, nghề gốm bị mai một, nhiều nghệ nhân phải đổi nghề.

Từ khi du lịch Hội An phát triển, chính quyền Hội An đã tạo điều kiện để khôi phục làng nghề truyền thống này. Các nghệ nhân tâm huyết cũng ra sức vực làng nghề sống dậy. Lò nung đỏ lửa quanh năm.

Đến nay, làng gốm Thanh Hà với những con đường nhỏ, lát gạch, tỏa ra mọi hướng đã trở thành tuyến tham quan thu hút du khách gần xa. Các sản phẩm của làng như con thổi, đèn lồng bằng gốm đỏ, nồi, chậu, hũ, bồng binh, cối, trá, chum vại, chân đèn... đã trở thành những sản phẩm dân dã được nhiều du khách yêu thích.

Ngói âm dương do làng làm ra là những viên ngói vẫn dùng cho mái phố Hội An. Nhiều loại trở thành vật trang trí ấn tượng trong các nhà hàng, khách sạn. Theo chân các công ty thủ công mỹ nghệ, sản phẩm của làng cũng đã đến với nhiều nơi trong và ngoài nước.

Bài, ảnh: HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất