04/04/2022 13:28 GMT+7

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 4-4, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch quyết định đưa lễ hội truyền thống Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh 1.

Nghi thức rước kiệu lên tháp Poshanu trong dịp lễ hội Katê ở tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận diễn ra vào đầu tháng 7 Chăm lịch, thường trùng vào tháng 10 dương lịch.

Đây là dịp họ tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an… đến tổ tiên, những người có công lao to lớn trong việc dẫn thủy nhập điền và được ví như những vị thần linh.

Tại tỉnh Bình Thuận, cứ vào dịp lễ hội truyền thống trên, con cháu tựu về, mang những lễ vật lên các tháp Chăm như Poshanu (phường Phú Hài, TP Phan Thiết), đền Pônít (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình)…

Những năm gần đây, ngoài phần lễ, ngành văn hóa và các địa phương có người Chăm theo đạo Bà La Môn ở tỉnh Bình Thuận còn tổ chức thêm phần hội để tăng cường quảng bá, giữ gìn và phát huy lễ hội truyền thống.

Lễ hội văn hóa dân tộc Chăm tại Bình Thuận Lễ hội văn hóa dân tộc Chăm tại Bình Thuận

Theo Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Thuận, Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 25-28/9 tại huyện Bắc Bình - nơi có đông đồng bào dân tộc Chăm của tỉnh sinh sống.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên