28/01/2018 06:19 GMT+7

Lễ hội 'đốt cháy ngọn núi' ở Nhật Bản

MINH HẢI (Ảnh: Snapjapan/Stuff)
MINH HẢI (Ảnh: Snapjapan/Stuff)

TTO - Nhật Bản là nơi có nhiều lễ hội độc đáo, trong đó có lễ hội "Mountain Roast" đốt cháy cả một ngọn núi.

"Mountain Roast" trong tiếng Nhật là Yama Yaki, được tổ chức vào ngày thứ 7 của tuần cuối cùng trong tháng 1 hàng năm tại ngọn núi Wakakusa  ở thành phố Nara.

Wakakusa vốn là ngọn núi lửa đã tắt. Vào mùa đông, cả ngọn núi mọc đầy cây cỏ lau trở nên héo úa, khô quắt, tạo không khí u ám, lạnh lẽo.

Lễ hội đốt cháy ngọn núi ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Ảnh: Snapjapan

Truyền thống lễ hội được cho là bắt đầu từ một cuộc tranh chấp quyền sở hữu ngọn núi giữa hai ngôi đền là Todai-ji và đền Kōfuku-ji vào năm 1760.

Các cuộc đàm phán thất bại và toàn bộ ngọn núi được đốt cháy để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, có một lời giải thích rằng ngọn núi được đốt cháy để diệt trừ lợn rừng.

 Ngày nay, lễ hội bắt đầu với một nghi thức đốt cháy được các thành viên của cả ba ngôi đền Todaiji, Kofukuji và Kasuga cùng thực hiện.

Lễ hội đốt cháy ngọn núi ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Ảnh: Snapjapan

Lễ hội chính thức bắt đầu vào buổi trưa khi mọi người tụ tập quanh  núi để tham gia vào các hoạt động vui chơi.

Cho đến khoảng 5 giờ chiều, một đám rước đuốc đi từ đền thờ Kashuga được xây dựng từ thế kỷ 8, diễu hành đến núi và dừng chân tại đền Mizuya.

Sau đó là một màn pháo hoa rồi kết thúc là châm đuốc đốt núi.

Đây là một lễ hội độc đáo thu hút du khách. Ngọn lửa này có thể nhìn thấy ở mọi điểm trong thành phố Nara.

Lễ hội đốt núi ở Nhật Bản

MINH HẢI (Ảnh: Snapjapan/Stuff)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên