17/02/2019 17:20 GMT+7

Lể gai tại nhà bị sốc nhiễm trùng suýt mất cánh tay

A LỘC
A LỘC

TTO - Một cụ bà 63 tuổi đang điều trị bệnh đái tháo đường khi lể gai ở lòng bàn tay đã khiến cả bàn tay, cẳng tay bị sưng tấy, da hoại tử và sốc nhiễm trùng suýt mất cánh tay.

Lể gai tại nhà bị sốc nhiễm trùng suýt mất cánh tay - Ảnh 1.

Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, bà Năm đã ổn định và xuất viện - Ảnh: Bình An

Ngày 17-2, Bệnh viện Đại học y dược Shingmark (Đồng Nai) cho biết vừa cấp cứu thành công cho cụ bà Hồ Thị Năm (63 tuổi, ngụ huyện Long Thành) bị sốc nhiễm trùng nặng, hoại tử da nặng suýt mất cách tay.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bà Năm nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, hôn mê, tụt huyết áp, cẳng bàn tay phải viêm tấy, sưng to đen như than, da hoại tử, có hiện tượng dịch mủ tụ dưới da.

Các bác đã hồi sức cấp cứu, tiến hành cắt lọc phần da hoại tử và lấy hết mủ tích tụ dưới da ra ngoài. Sau 10 ngày phần hoại tử ổn định, bác sĩ tiếp tục ghép da cho bà Năm. Hiện bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, cánh tay nơi da bị hoại tử trước đó đã lành lại.

Theo bà Năm, khi thấy giữa lòng bàn tay phải bị sưng đỏ, bà tưởng bị gai đâm nên đã dùng kim khâu để lể gai ra nhưng không thấy. Tuy nhiên sau đó cả bàn tay lẫn cẳng tay sưng phù, tím tái, đau nhức rồi lan rộng lên cẳng tay. Bà tự mua thuốc uống nhưng vết thương ngày càng nặng. Đến ngày thứ 5 bà phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiễm trùng, suýt mất mạng.

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo - trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark, cho biết do bệnh nhân đã cao tuổi, đang được điều trị bệnh đái tháo đường suốt 5 năm qua nên dễ phản ứng khi gặp tổn thương, dù là tổn thương nhỏ. 

Nếu bà Năm không được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời sẽ bị nhiễm trùng huyết nặng, có thể dẫn tới tử vong do bị sốc nhiễm trùng.

Bác sĩ Đạo khuyến cáo người dân, nhất là những người lớn tuổi kèm theo các bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch hoặc các bệnh lý nền khác cần rất cẩn trọng khi chích lể gai, dị vật trong thịt. Khi bị vướng dị vật, phần da thịt có dấu hiệu sưng lên, nhức, đỏ da khác thường cần đến bệnh viện để được can thiệp sớm. 

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu hoại tử vết thương không nên tự mua thuốc uống, tránh dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh khiến bệnh năng hơn.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên