07/10/2025 15:53 GMT+7

Lễ đưa rước Nghinh Ông diễn ra trong thời tiết đẹp, báo hiệu vụ mùa bội thu

Thời điểm thực hiện các nghi lễ cúng phụ thuộc vào thời tiết và thủy triều. Còn địa điểm Nghinh Ông trên biển là nơi giáp nhau của ba con nước (cách bờ biển khoảng 4 hải lý), được người dân địa phương thường gọi là 'tam giang khẩu'.

Nghinh Ông - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Cần Giờ, Hội Vạn lạch Cần Thạnh tham gia đoàn đưa rước Nghinh Ông - Ảnh: T.T.D.

Sáng 7-10 (nhằm ngày 16-8 âm lịch), ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 tổ chức lễ đưa - rước Nghinh Ông (tức đưa - rước kiệu Nam Hải Đại tướng quân từ Lăng Ông Thủy Tướng ra biển làm lễ, rồi trở về lăng).

Hàng ngàn người dân và du khách đứng dọc hai bên các tuyến đường chào đón đoàn đưa - rước Nghinh Ông. Nhiều gia đình lập bàn hương án trước cửa nhà để chờ đón Nghinh Ông.

Ông Trần Thanh Sơn - Vạn phó Hội Vạn lạch Cần Thạnh (TP.HCM) - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online lễ đưa - rước Nghinh Ông là một trong những nghi thức dân gian quan trọng của ngư dân Cần Giờ. 

Đây cũng là hoạt động được chờ đợi nhất trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ hằng năm. Hằng năm, Hội Vạn lạch Cần Thạnh đảm nhận phần điều hành nghi lễ đưa - rước Nghinh Ông.

Nghinh Ông - Ảnh 2.

Đoàn thuyền ngư dân chạy phía sau thuyền rước kiệu ra "tam giang khẩu” làm lễ - Ảnh: T.T.D.

Theo Vạn phó Trần Thanh Sơn, các nghi thức cúng gồm cúng rước Ông, thỉnh các vị linh thần ở biển. Sau đó là lễ cúng chư vị (tức là những người chết sông, chết biển, chết suối, chiến sĩ trận vong…).

Về lễ vật cúng gồm những sản vật của biển, mâm cúng phải có xôi, thịt, rượu, trầu cau, muối, gạo. Còn cúng chư vị có thêm giấy tiền, vàng bạc.

Xã Cần Giờ hiện có 203 phương tiện tàu cá vươn khơi bám biển. Ngư trường chủ yếu là ven bờ, ngư dân luôn kiên cường, sáng tạo đổi mới ngư cụ, nâng cấp máy móc để khai thác hiệu quả.

Sáng nay có gần 100 ghe đánh cá của ngư dân xã Cần Giờ và khu vực lân cận tham gia đoàn đưa - rước Nghinh Ông, tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng người dân vùng biển.

Vạn phó Hội Vạn lạch Cần Thạnh Trần Thanh Sơn cho biết thời tiết hôm nay rất tốt, mang đến những điều tốt đẹp cho ngư dân.

Bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ, trưởng ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 - chia sẻ lễ đưa - rước Nghinh Ông là nét đẹp văn hóa, không thể thiếu trong đời sống của người dân Cần Giờ cầu cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.

Lễ đưa rước Nghinh Ông diễn ra trong thời tiết đẹp, báo hiệu vụ mùa bội thu - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Chấn - Vạn phó Hội Vạn lạch Cần Thạnh - ra hiệu lệnh khởi kiệu từ lăng ra bến đò - Ảnh: T.T.D.

Nghinh Ông - Ảnh 6.

Tạo hình nhân vật Tứ Hải Long Vương trong đoàn diễu hành - Ảnh: T.T.D.

Nghinh Ông - Ảnh 7.

Đưa kiệu Ông xuống thuyền ra biển cúng - Ảnh: T.T.D.

Nghinh Ông - Ảnh 10.

Đại diện ban tế tự Hội Vạn lạch Cần Thạnh đọc điếu văn cúng Nghinh Ông - Ảnh:T.T.D.

Nghinh Ông - Ảnh 11.

Tài công Nguyễn Văn Sáu (71 tuổi) đang cúng thuyền - Ảnh: T.T.D.


Lễ đưa rước Nghinh Ông diễn ra trong thời tiết đẹp, báo hiệu vụ mùa bội thu - Ảnh 9.

Cúng xong, đoàn ghe chạy nhanh trở về đón đoàn rước kiệu Ông lên bờ về lăng - Ảnh: T.T.D.

Nghinh Ông - Ảnh 16.

Người dân lập bàn hương án đón Nghinh Ông - Ảnh: T.T.D.

Lễ đưa rước Nghinh Ông diễn ra trong thời tiết đẹp, báo hiệu vụ mùa bội thu - Ảnh 11.Lễ hội Nghinh Ông - Tết của người xứ biển Cần Giờ

Dù Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ trải qua 112 mùa tổ chức nhưng luôn mới mẻ, được người dân xứ biển mong chờ hằng năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất