01/05/2019 17:24 GMT+7

Lê Bình đi qua những 'thân phận' nghèo khổ, nghĩa tình

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Thông tin nghệ sĩ Lê Bình ra đi mãi mãi vào sáng 1-5 không khỏi làm khán giả bàng hoàng, thương tiếc - dù rằng đã biết ông phải chống chọi với bệnh ung thư lâu nay...

Lê Bình đi qua những thân phận nghèo khổ, nghĩa tình - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào 7h19 sáng nay 1-5 - Ảnh T.L

Nghệ sĩ Lê Bình kể hồi tháng 3 năm ngoái ông cứ thấy nhói nhói sau lưng, vô khám mới phát hiện căn bệnh ung thư phổi.

Từ khi biết bệnh, ông cố gắng nhận sô đi phim điện ảnh, truyền hình nhiều hơn để tự kiếm tiền lo cho bệnh của mình. Ông cũng hỏi han người ta rồi cố gắng ăn uống đúng cách, ăn thực dưỡng để trông cho tế bào quái ác nó chết. "Vậy mà nó không chết mà còn hành mình đau đớn" - ông cười buồn nói.

Nghệ sĩ Lê Bình, cả tuần nay tôi chỉ thèm một ly trà đá

Đâu độ tháng 8, 9-2018, khi tin diễn viên trẻ Mai Phương mắc căn bệnh ung thư chữa trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) loan ra trên mạng xã hội, tình cờ một người nuôi bệnh bắt gặp Lê Bình cũng đang chữa trị nên chụp hình công bố, chứ thời điểm đó ông cũng âm thầm kiếm tiền, chống chọi bệnh chứ chẳng dám làm phiền ai.

Khoảng tháng 3 năm nay, bệnh tình Lê Bình trở nặng nên phải nhập viện điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân y 175. Lúc đó, ông vẫn trong tư thế cố gắng tự xoay xở, người ta thấy anh đăng trên mạng nhờ kiếm giúp người nuôi bệnh, cái xe lăn anh nằm bị trục trặc anh cũng phải tự tìm người sửa giúp.

Lê Bình đi qua những thân phận nghèo khổ, nghĩa tình - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Lê Bình trong lúc còn điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: Linh Đoan

Từng có một gia đình với vợ và các con nhưng khi đổ bệnh, người thương ở bên cạnh giúp chăm sóc Lê Bình là anh Sáng, người bạn thân và Khả Hân - cô con gái nuôi mà Lê Bình cho biết họ đã nhận cha con nuôi hơn một năm nay.

Mãi đến trước khi được đưa vào phòng hồi sức tích cực, tinh thần Lê Bình vẫn rất lạc quan. Ông bày tỏ lòng biết ơn với các đồng nghiệp, khán giả xa gần đã yêu thương gởi quà về giúp đỡ.

Lê Bình chia sẻ ông đang viết cuốn hồi ký, đâu được chừng 30 - 40%. Còn khỏe thì ôm máy gõ, tới lúc đuối quá thì đọc cho "đệ tử" đánh máy…

Vậy mà ông ra đi khi tâm nguyện hoàn thành cuốn hồi ký về cuộc đời chưa thành. Cuốn hồi ký hứa hẹn sẽ thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của người nghệ sĩ có gương mặt khắc khổ, cả một đời lận đận mà có lẽ đến tận giây phút từ giã cõi đời ông mới nhẹ được gánh trần ai.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau một năm trị bệnh ung thư

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời lúc 7h19 ngày 1-5 tại Bệnh viện 175. Ông tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 tại Sài Gòn. Linh cữu nghệ sĩ Lê Bình được quàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

7h ngày 4-5 sẽ được động quan và đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Lê Bình là nghệ sĩ thể hiện xuất sắc những dạng vai nghèo khổ nhưng sống nghĩa tình. Ông gây dấu ấn ở cả ba vai trò diễn viên, tác giả và đạo diễn. Rất nhiều vở diễn do ông viết được dàn dựng ở sân khấu 5B, Idecaf, Phú Nhuận, Sen Việt như Ai sợ ai?, Thuyền tình, Ảo @ thật, Sân ga tình người…

Ông cũng xuất hiện nhiều trong các phim điện ảnh, truyền hình như loạt phim Cổ tích Việt Nam, Đất phương Nam, Hai Phượng, 789Mười, Táo quậy…

Đến cuối đời, Lê Bình vẫn sống trọn với nghề diễn Đến cuối đời, Lê Bình vẫn sống trọn với nghề diễn

TTO - Không chỉ sân khấu, ở lĩnh vực phim ảnh, Lê Bình là một gương mặt quen thuộc. Ông đã tham gia khoảng 60 phim điện ảnh lẫn truyền hình. Khán giả nhí cũng rất thích ông với vai phù thủy trong loạt phim cổ tích Việt Nam...


LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên