06/01/2012 01:54 GMT+7

Lấy "Trung Quốc hóa" chống "Tây hóa"

HOÀNG NGỌC (Theo NYT, THX)
HOÀNG NGỌC (Theo NYT, THX)

TT - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi các đảng viên cảnh tỉnh trước “âm mưu chiến lược” mà các thế lực thù địch quốc tế đang tăng cường thực hiện nhằm “Tây hóa và chia rẽ Trung Quốc” bằng văn hóa.

FkqpN74t.jpgPhóng to

Lãnh đạo Trung Quốc than phiền các sản phẩm văn hóa nghệ thuật phương Tây làm lu mờ những tác phẩm nghệ thuật của nước mình - Ảnh: Getty Images

Tạp chí Cầu Thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1-1 đã trích đăng tải bài phát biểu của ông trong cuộc họp Ủy ban Trung ương Đảng mới đây. “Lĩnh vực tư tưởng - văn hóa sẽ là trọng tâm của chiến lược xâm nhập lâu dài vào Trung Quốc” - ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc khuyến khích “Trung Quốc hóa” tất cả lĩnh vực văn hóa giải trí và đời sống tinh thần của người dân. Cần lấy văn hóa (bao gồm điện ảnh, văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật và truyền thông) làm công cụ của “quyền lực mềm” (từ do chính ông Hồ Cẩm Đào sử dụng năm 2007) để gây ảnh hưởng trên thế giới một cách hòa bình. Gần đây, Nhà nước Trung Quốc đã đầu tư 45 tỉ nhân dân tệ (7,2 tỉ USD) để tài trợ cho các tập đoàn truyền thông nhà nước.

Củng cố sức mạnh văn hóa được xem là một chính sách trọng yếu của Bắc Kinh trong năm 2012, năm chuyển giao quyền lực.

HOÀNG NGỌC (Theo NYT, THX)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên