03/10/2016 09:41 GMT+7

Lấy hạt dưa nằm trong 
đường thở hai tuần

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Đó là trường hợp của bé N.T.Đ.N., 2 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk. Bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) khám vì ho dai dẳng kéo dài khoảng 2 tuần trước, đã điều trị tại nhiều phòng khám nhưng không hết. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé được chụp X-quang phổi để kiểm tra thì thấy phổi bị ứ khí, nghi ngờ bị hóc dị vật.

Bác sĩ Bùi Thị Khánh Phượng, khoa mắt - tai mũi họng - răng hàm mặt bệnh viện này, cho biết qua khai thác bệnh sử thì bé bị sặc hạt dưa, bị tím tái thoáng qua khoảng 2 tuần trước nhưng người nhà lại nghĩ hạt dưa đã bị văng ra ngoài. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống mềm đường thở, kiểm tra phổi thấy dị vật nằm phế quản góc bên phải. Các bác sĩ đã nội soi ống cứng đường thở vào phổi để lấy dị vật ra. Dị vật được lấy ra là một hạt dưa nguyên hạt.

Bác sĩ Phượng khuyên khi thấy trẻ bị ho, sặc, tím tái, sau đó mệt, khò khè thì nên đưa trẻ đến ngay bệnh viện khám.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên