20/07/2012 01:34 GMT+7

Lấy độc trị độc

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo New England Journal of Medicine)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo New England Journal of Medicine)

TT - Liệu pháp miễn dịch bằng đường miệng có thể sẽ là phương pháp điều trị dị ứng thực phẩm trong tương lai. Bằng cách cho trẻ ăn đúng loại thức ăn bị dị ứng với lượng ít và có kiểm soát chặt chẽ có thể giúp trẻ giảm các triệu chứng của phản ứng dị ứng, thậm chí điều trị dứt điểm căn bệnh.

Các nhà khoa học tại khoa dị ứng và miễn dịch thuộc Bệnh viện nhi đồng John Hopkins (Baltimore, Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm trên 55 trẻ trong độ tuổi 5-11, có tiền sử dị ứng nặng với lòng trắng trứng. Hơn một nửa số trẻ được cho ăn bột trứng với liều lượng tăng dần, đồng thời theo dõi sát các phản ứng dị ứng để có thể cứu chữa kịp thời. Số trẻ còn lại được cho ăn bột bắp để đối chứng. Kết quả cho thấy sau 10 tháng điều trị, gần 50% trẻ áp dụng liệu pháp “lấy độc trị độc” có thể ăn được trứng mà không có phản ứng nghiêm trọng nào. Tỉ lệ này tăng lên 75% sau 22 tháng điều trị. Trong khi đó, nhóm đối chứng không thể vượt qua “thử thách” ăn được trứng sau cùng thời gian điều trị bằng bột bắp.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo New England Journal of Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên