
Lực lượng Mỹ, Philippines, Úc và Pháp tham gia tập trận chung năm 2024 - Ảnh: AFP
Thứ trưởng Colby đã đưa ra thông điệp trên tại một diễn đàn ở Philippines, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông. Sau Philippines, ông sẽ tới Indonesia, Thái Lan và Campuchia.
Trong buổi phát biểu, ông Colby nhắc lại cam kết của Washington rằng Mỹ không rút khỏi châu Á, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dồn lực vào cuộc xung đột với Iran.
“Mỹ chắc chắn sẽ không rút khỏi châu Á. Ngược lại, những lợi ích quốc gia quan trọng của chúng tôi đòi hỏi sự hiện diện lâu dài tại đây.
Chúng tôi đang bám trụ nhằm bảo đảm một cán cân quyền lực có lợi tại những khu vực trọng yếu nhất. Chúng tôi coi châu Á là khu vực có tầm quan trọng tối cao”, ông Colby nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông nhắc lại cam kết của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth rằng Mỹ sẽ xây dựng và duy trì một thế trận phòng thủ mạnh ở Tây Thái Bình Dương.
"Chúng tôi có thể duy trì sức mạnh quân sự đủ khả năng tác chiến thực sự tại những nơi quan trọng nhất. Tuy nhiên cấu trúc phòng thủ này không thể chỉ dựa vào Mỹ", ông nói.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, cấu trúc trên phải được "củng cố bởi một mạng lưới các quốc gia có chủ quyền, đủ năng lực, đã hiện đại hóa lực lượng và tăng cường nỗ lực bảo vệ lãnh thổ của mình".
"Khi chúng tôi yêu cầu các đồng minh và đối tác tăng cường nỗ lực, đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ và chịu trách nhiệm về an ninh chủ quyền của mình, chúng tôi không phát tín hiệu từ bỏ họ. Chúng tôi tìm kiếm đối tác, chứ không phải các nước được bảo hộ", ông nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận