30/03/2026 19:21 GMT+7

Lật thuyền do dông lốc ở Quảng Ninh, 2 người chết

Dông lốc ở Quảng Ninh làm hai người chết do lật thuyền. Còn tại Tuyên Quang và Sơn La có hai người chết do sét đánh.

quảng ninh - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tổ chức tìm kiếm hai vợ chồng bị lật thuyền trên hồ thủy điện Chiêm Hóa - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo báo cáo nhanh đến chiều 30-3 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ ngày 29 và 30-3 làm ba người chết.

Trong đó, có hai người ở Quảng Ninh chết do dông lốc làm lật thuyền và một người bị sét đánh ở Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết đêm 29-3, dông lốc làm lật một thuyền đánh cá trên hồ thủy điện Chiêm Hóa, khiến hai vợ chồng tử vong.

Tại Sơn La, trong khi đi làm nương gần nhà, anh Lầu A V. (28 tuổi, ở xã Lóng Sập) không kịp tìm nơi trú ẩn khi dông xảy ra và bị sét đánh chết ngày 29-3.

Như vậy, dông lốc, sét tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 29 và 30-3 làm sáu người chết.

Ngoài ra, ở Lào Cai có sáu người bị thương gồm bà Lường Thị T. (44 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ), ông Lò Văn X. (59 tuổi, ở xã Hạnh Phúc), ông Lý Văn A. (68 tuổi, ở xã Xuân Hòa), chị Vàng Thị N. (37 tuổi, ở xã Trạm Tấu), cháu Sùng Xuân H. (2 tuổi, ở xã Trạm Tấu), chị Vàng Thị D. (18 tuổi, ở xã Trạm Tấu). Tại Lạng Sơn cũng có một người bị thương.

Có 12 nhà ở Lào Cai bị sập đổ và khoảng 5.400 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Có 35ha lúa, 110ha cây hoa màu, ăn quả, 33ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ thiệt hại. 97 công trình phụ trợ (Cao Bằng 30, Lào Cai 67), 18 điểm trường (riêng Lào Cai 14), 21 nhà văn hóa (riêng Lào Cai 20) bị tốc mái, hư hỏng...

Mưa dông, mưa đá trút xuống Hà Nội và Lào Cai, nhiều nhà cửa, tài sản hư hỏng

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, cho biết ước thiệt hại do dông lốc, mưa đá trên địa bàn khoảng 32 tỉ đồng.

Hiện nay, ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, ưu tiên hỗ trợ sửa chữa, lợp lại mái nhà đối với các hộ dân bị tốc mái nhằm sớm ổn định chỗ ở cho người dân.

Dự kiến, đối với các trường hợp bị thiệt hại nhẹ và trung bình, việc khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn chỗ ở cơ bản hoàn thành trong thời gian từ 3 đến 7 ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khoảng từ đêm 31-3 đến ngày 1-4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu nên từ ngày 1 đến 2-4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự "xung đột" giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay miền Bắc đang trong thời kỳ chuyển mùa. Đây là giai đoạn thường xuyên có sự "xung đột" giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng từ phía tây.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa hai khối khí này khiến thời tiết trở nên bất ổn, dễ hình thành các đám mây dông mạnh, gây mưa dông, lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác.

Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, gió giật mạnh, có thể kèm mưa đá hoặc lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Lật thuyền do dông lốc ở Quảng Ninh, 2 người chết - Ảnh 3.Chuyên gia lý giải nguyên nhân dông lốc, mưa đá ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc

Vùng hội tụ gió di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang Bắc Bộ, khi tới miền Bắc, vùng này gặp nền nhiệt độ đang cao làm cho mây dông phát triển rất mạnh, từ đó gây dông mạnh và xuất hiện mưa đá, dông lốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất