24/11/2011 05:27 GMT+7

Lập "vùng cấm bay" ở Syria?

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Trang tin Ả Rập Al Bawaba cho biết máy bay chiến đấu các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập (AL) và Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hỗ trợ hậu cần của Mỹ, sẽ thiết lập “vùng cấm bay” trên bầu trời Syria.

1ks7jycG.jpgPhóng to
Biểu tình chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở thành phố Homs - Ảnh: Reuters

Giới ngoại giao Ả Rập khẳng định một “vùng cấm bay” sẽ có khả năng làm tê liệt lực lượng Syria “trong vòng 24 giờ”. Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Sabah cũng cho biết AL sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về “vùng cấm bay” ở Syria.

Trước đó, như Bloomberg cho biết, Quân đội giải phóng Syria (FSA), tức phe nổi dậy, đã kêu gọi AL lập hai “vùng đệm” gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Jordan nhằm bảo vệ thường dân chạy nạn.

Trong khi đó, theo báo Le Nouvel Observateur ngày 22-11, các sĩ quan tình báo Pháp đã được gửi đến bắc Libăng và Thổ Nhĩ Kỳ với nhiệm vụ thành lập những đơn vị nòng cốt đầu tiên cho FSA và NATO đang chuẩn bị “một sự can thiệp giới hạn”.

Sức ép bên ngoài ngày càng tăng

Reuters cho biết sức ép quốc tế đối với Syria ngày càng gia tăng khi mới đây Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lên án việc chính quyền al-Assad giết hại người biểu tình. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng dù trước đó bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Liên minh châu Âu đưa ra tại Hội đồng Bảo an nhằm lên án và đe dọa trừng phạt Syria. Giới ngoại giao châu Âu bình luận đây có thể là dấu hiệu cho thấy Matxcơva và Bắc Kinh đang từ từ thay đổi lập trường về vấn đề Syria.

Dù vậy, các cuộc đàn áp đẫm máu vẫn tiếp diễn. AFP ngày 23-11 dẫn nguồn tin các tổ chức phi chính phủ ở Syria cho biết quân đội Syria tiếp tục sát hại 33 thường dân, trong đó có sáu trẻ em, tại thành phố miền trung Homs và các điểm nóng biểu tình khác. Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ khi làn sóng chống đối nổ ra ở Syria vào tháng 3-2011 đến nay đã có 3.500 người thiệt mạng.

Lật đổ al-Assad không dễ

Trước thông tin về vùng cấm bay, báo Global & Mail dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định nước ngoài sẽ không dễ can thiệp quân sự vào Syria theo kiểu Libya.

Trước hết, Damascus có một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Syria sở hữu 50 hệ thống phòng không SA-22.

Tình báo phương Tây khẳng định Syria đã phát triển vũ khí hóa học từ thập niên 1970, và kho vũ khí hóa học của quân đội Syria giờ có hơi độc Iprit, sarin, VX... Hồi đầu năm, Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ còn nhận định chế độ al-Assad có thể còn sở hữu cả vũ khí sinh học.

Kế tiếp, quân đội Syria đang có trong tay hàng ngàn tên lửa chống máy bay loại nhỏ. Điều đó có nghĩa là máy bay nước ngoài sẽ không dễ làm chủ được bầu trời Syria để thực thi “vùng cấm bay” như ở Libya do địa hình Syria có nhiều thung lũng, máy bay nước ngoài dễ bị ngắm bắn từ dưới mặt đất.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên