29/03/2014 07:23 GMT+7

Lập ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật để xử lý, ngăn ngừa

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Ngày 28-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại VN Fukada Hiroshi đã có buổi làm việc về thông tin Tập đoàn Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) chi tiền để được tham gia dự án đường sắt đô thị Hà Nội số 1 vay vốn ODA Nhật Bản.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng và đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi đã trao đổi thông tin và thống nhất như sau: “Liên quan tới nghi án hối lộ của dự án vốn vay, để trao đổi thông tin và thảo luận những biện pháp phòng chống trong thời gian tới bao gồm cả biện pháp phòng chống tái phát và thảo luận về đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, hai phía VN và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức họp ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật lần 1 tại Hà Nội”.

Theo đó, mục đích để phối hợp trao đổi thông tin cũng như đưa ra những biện pháp phòng chống tiêu cực trong thời gian tới. Dự kiến ủy ban này sẽ tổ chức họp lần 1 tại Hà Nội vào tuần tới với sự chủ trì của thứ trưởng Bộ GTVT và công sứ Đại sứ quán Nhật Bản.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Đường dây nóng vụ JTC chi hối lộ: 0986093979"Chưa phát hiện dấu hiệu bất thường"Nghi án công ty Nhật đưa hối lộ: Xử lý nghiêm, bất kể aiJTC (Nhật) hối lộ lãnh đạo đường sắt VN hơn 700.000 USDPhó thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin hối lộ 782.000 USDTạm dừng công tác giám đốc BQL các dự án đường sắt

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên