30/01/2019 10:50 GMT+7

Lập kỷ lục 'phá lưới', Almoez Ali tự tin vô địch Asian Cup 2019

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền đạo Almoez Ali vừa lập kỷ lục ghi bàn ở Asian Cup 2019 với 8 bàn thắng tự tin tuyên bố sẽ giúp Qatar đánh bại Nhật Bản ở trận chung kết ngày 1-2 để lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch.

Lập kỷ lục phá lưới, Almoez Ali tự tin vô địch Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Almoez Ali tự tin giúp Qatar đoạt cúp vàng đầu tiên trong lịch sử - Ảnh: AFC

Với một bàn thắng ghi được ở trận Qatar thắng UAE 4-0 ở bán kết, tiền đạo 22 tuổi Almoez Ali đã có được 8 bàn ở Asian Cup 2019. 

Dù giải chưa kết thúc nhưng Ali gần như đã nắm chắc danh hiệu "Chiếc giày vàng" ở giải, khi hơn 4 bàn thắng so với cầu thủ xếp sau là tiền đạo Yuya Osako (Nhật Bản). 

Ngoài ra bàn thắng này còn giúp Ali đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở một giải đấu với 8 lần "phá lưới" đối thủ, ngang với kỉ lục của huyền thoại Iran Ali Daei lập nên tại Asian Cup 1996. 

Trước mắt Ali vẫn còn một trận đấu và anh hoàn toàn có thể vượt qua Ali Daei để một mình "độc chiếm" kỉ lục với phong độ ấn tượng như hiện nay. 

Trả lời phỏng vấn trên trang Web của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sau trận đấu, Ali nói: "Tôi chẳng hề nghĩ đến các kỉ lục, mà chỉ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. May mắn thay tôi đã ghi một bàn thắng mang đến niềm vui sướng cho cha mẹ tôi, cho các đồng đội và người hâm mộ Qatar". 

Ali cũng nói thêm: "Tất nhiên tôi thật sự hạnh phúc với bàn thắng này. Nhưng tôi sẽ tập trung vào trận đấu sắp tới với Nhật Bản. Họ là đối thủ rất mạnh và khôn ngoan, chúng tôi cần phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng lối chơi của họ". 

Đây là lần thứ 10 Qatar tham dự Asian Cup và 9 lần trước đó thứ hạng cao nhất của họ là xếp thứ 5. Giờ đây với chiến tích vào đến chung kết, Qatar đã đi vào lịch sử nhưng họ chưa muốn dừng lại mà muốn đoạt cúp vàng. 

Nói về mục tiêu này, Ali cho biết: "Trận chung kết cần sự kiên nhẫn, nếu chúng tôi kiên nhẫn, chơi tốt và quên đi những trận đấu đã qua thì chúng tôi có thể chiến thắng trận chung kết. Chúng tôi muốn mang cúp vàng về Qatar". 

Báo chí châu Á chỉ trích CĐV UAE nặng nề Báo chí châu Á chỉ trích CĐV UAE nặng nề

TTO - Những hành động "xấu xí" của các CĐV UAE đã khiến họ bị giới truyền thông châu Á chỉ trích nặng nề và tất cả đều cảm thấy "đúng" khi đội tuyển UAE thảm bại 0-4 trước Qatar ở bán kết Asian Cup 2019.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên